Hai cầu thủ futsal Việt Nam được mời sang Thái Lan thi đấu

28/11/2023 17:44 GMT+7

CLB Imane Futsal Center của Thái Lan đã gửi thư mời 2 cầu thủ của đội futsal Sahako sang thi đấu.

CLB Imane Futsal Club đã lên kế hoạch chiêu mộ 2 cầu thủ Việt Nam để chuẩn bị cho giải hạng nhất Thái Lan 2023.

Cụ thể, đội Imane vừa gửi thư đến đội futsal Sahako (hiện đang chơi ở giải futsal vô địch quốc gia Việt Nam) để mời 2 ngôi sao, gồm Khổng Đình Hùng và Nguyễn Hoàng Anh, sang Thái Lan tập luyện chuẩn bị cho mùa giải mới.

Cả hai cầu thủ được Imane nhắm đến đều rất quan trọng với đội Sahako. Ở tuổi 34, Khổng Đình Hùng vẫn chơi rất ổn định trong màu áo Sahako trong vai trò fixo. Với sự bền bỉ, điềm tĩnh và khéo léo, Đình Hùng góp công lớn giúp Sahako đoạt chức vô địch quốc gia năm 2022.

2 cầu thủ futsal Việt Nam được mời sang Thái Lan thi đấu - Ảnh 1.

Khổng Đình Hùng và khoảnh khắc sút tung lưới Brazil ở World Cup futsal

VFF

Anh sau đó giành danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất giải, cùng Quả bóng bạc Việt Nam 2022 cho ở hạng mục cầu thủ futsal nam.

Đình Hùng cũng có "thâm niên" khoác áo đội tuyển futsal Việt Nam. Anh từng ghi bàn vào lưới Brazil ở World Cup futsal 2020 (tổ chức năm 2021), là miếng ghép trong đội hình đã có lần thứ hai vượt qua vòng bảng World Cup, chỉ dừng bước trước đương kim á quân Nga.

Gương mặt còn lại được CLB của Thái Lan đề nghị chiêu mộ là thủ thành Nguyễn Hoàng Anh, người từng đoạt danh hiệu thủ môn xuất sắc nhất ở giải vô địch quốc gia năm 2019.

Nếu sang Thái Lan thi đấu, đây là cơ hội để Hoàng Anh và Đình Hùng tích lũy thêm kinh nghiệm. Thái Lan sở hữu nền futsal trong nhóm đầu châu Á, khi nhiều lần tiến sâu ở các giải châu lục và thường xuyên góp mặt ở World Cup.

CLB Sahako của Đình Hùng và Hoàng Anh không thể bảo vệ chức vô địch ở giải futsal vô địch quốc gia 2023, khi chỉ cán đích vị trí á quân, xếp sau CLB Thái Sơn Nam.

Dù vậy, 1 chức vô địch và 1 danh hiệu á quân trong 2 mùa gần nhất cũng cho thấy sự ổn định và bền bỉ của CLB Sahako, giúp sân chơi futsal thêm cạnh tranh, thay vì "một màu" với sự thống trị của CLB Thái Sơn Nam như trong nhiều năm trước.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.