* Vì sao là The Bamboo - Cây tre mà không là Cây chanh, Quả táo?
- Lương Xuân Thịnh: Cây tre Việt Nam qua bao biến động vẫn dẻo dai, mạnh mẽ, quật cường. Vì thế, cái tên The Bamboo đã ra đời từ những ngày đầu khi các thành viên ban nhạc nảy ra ý tưởng làm một đêm nhạc từ thiện ủng hộ trẻ em nạn nhân dioxin ở quê nhà. Đến giờ nghĩ lại, tôi vẫn thấy tuyệt vời.
Thật hạnh phúc khi được phục vụ và chia sẻ khả năng của mình đến với mọi người. Bây giờ, tuy đã về VN nhưng hai chúng tôi vẫn thường xuyên online với CLB Trống Đồng. Ngược lại, họ cũng luôn ủng hộ các hoạt động offline tại VN của bộ đôi Huy Thịnh - Xuân Thịnh.
- Huỳnh Trần Huy Thịnh: CLB Trống Đồng ở Paris đã triển khai nhiều hoạt động xã hội bằng phương tiện Internet. Một lần, hơn 3.000 thành viên đã hưởng ứng đợt quyên góp cho một bạn sinh viên VN qua đời tại Pháp, giúp đưa bạn ấy về lại quê nhà. Rồi dự án "Mỗi tháng một đồng quan" gây quỹ ủng hộ nạn nhân dioxin tại Việt Nam cùng nhiều hoạt đông văn hóa, âm nhạc, thể thao khác...
Chúng tôi tin, bằng kinh nghiệm đã trải, kiến thức đã học, quan hệ đã có, các thành viên Trống Đồng khi trở lại lập nghiệp ở quê nhà, sẽ nhận được sự cổ vũ, ủng hộ của nhiều bạn đang trẻ và những người từng trẻ...
Đêm nhạc giới thiệu nghệ sỹ guitar Lương Xuân Thịnh trở về từ Pháp cùng nhiều thể nghiệm độc đáo diễn ra vào tối 8.7 tại Cung Văn hoá Lao Động (Hà Nội) được quảng bá khá rộng rãi. Từ Đà Nẵng, Huy Thịnh bay ra với bạn và cũng để đưa lời mời bạn mình thực hiện đêm tương tự tại thành phố bên sông Hàn. Anh cho biết, thay vì đơn thuần biểu diễn theo phong cách guitar cổ điển, Lương Xuân Thịnh chọn guitar jazz đương đại, pha trộn giữa guitar jazz, flamenco, latin... lạ mà quen. Trên thế giới thể loại này hiện rất phát triển bởi độ thoáng của nó do đặc biệt đề cao tính ngẫu hứng cũng như có rất nhiều kỹ thuật làm khó người chơi. - Huỳnh Trần Huy Thịnh:
Bài Chị tôi của nhạc sĩ Trần Tiến, được chuyển soạn cho guitar, bộ gõ và violin tạo hiệu ứng rất lạ khi Xuân Thịnh biểu diễn cùng Việt Dũng (guitar), Phan Cường (percusion), Minh Hiền (vilolin).
Bản ngẫu hứng cung Em kết hợp điệu swing với bè trầm và tiếng vỗ trên đàn guitar thúc bách cảm giác nhún nhảy lên những đầu ngón tay, ngón chân khán thính giả.
Riêng bản ngẫu hứng Rambla de mar - do Xuân Thịnh ứng tác khi đứng trước cây cầu hình chiếc đàn guitare ở cảng Bacelona, Tây Ban Nha - sẽ “khoe” với người xem kỹ thuật khoá dây, bịt tiếng ở guitar, tạo nên những tiết tấu hết sức sống động, gây cảm giác không chỉ có một mà hai, ba người cùng lúc đang chơi nhiều nhạc cụ.
Mong hai “cây tre” lớn khỏe chốn quê nhà
Lương Xuân Thịnh sinh năm 1980, tốt nghiệp đại học chuyên ngành guitar năm 2002 tại Nhạc viện Hà Nội, hệ dài hạn 13 năm. Ba năm 2003-2006, anh theo học chương trình đào tạo nghệ sỹ guitar chuyên nghiệp, chuyên ngành jazz và âm nhạc đương đại tại Paris.
Khi còn ở VN, ban nhạc của Thịnh Fla từng hai lần đoạt giải xuất sắc tại đại nhạc hội guitar toàn quốc, tham gia festival âm nhạc tại Phần Lan. Tại Pháp, ban nhạc The Bamboo với hai thành viên chủ chốt Xuân Thịnh - Huy Thịnh từng biểu diễn trong các chương trình và hoạt động văn hoá của Đại sứ quán VN, của UNESCO, của Hội người VN và tất nhiên của CLB Trống Đồng tại Pháp, Ý với vài ca sĩ đến từ Mỹ và VN.
Còn Huỳnh Trần Huy Thịnh, khi còn ngồi trên ghế trung học Phan Chu Trinh, Đà Nẵng, là vận động viên năng khiếu bóng bàn. Sang Pháp anh theo tin học, đã lấy bằng Master Trường Kỹ sư Léonard de Vinci và cũng kịp lấy bằng Thiết kế thời trang cao cấp tại Paris trước khi trở về Đà Nẵng tổ chức CLB Thời trang NIP (New Impression).
Huy Thịnh “nổi tiếng” trong giới sinh viên VN ở Pháp, Bỉ, Nhật với website www.trongdongvn.com. Với CLB Trống Đồng mà anh là chủ nhiệm, người xem Đài Truyền hình TP.HCM cũng từng biết đến do có lần CLB được mời tham gia buổi truyền hình trực tiếp Paris - TP.HCM đúng ngày 8.3.2005.
Huy Thịnh hy vọng, trên mảnh đất quê nhà dù còn khó khăn, cây tre Thịnh Fla vẫn có thể “sống” được khi quyết tâm thông qua hai kênh giảng dạy và biểu diễn để góp phần định hình và phát triển một phong cách âm nhạc mới vào đời sống âm nhạc ở ta.
Anh cũng tin mình sẽ “sống” được khi thành lập Công ty sự kiện - âm nhạc - thời trang với sự tham gia ban đầu của một số thành viên ở Hà Nội, Đà Nẵng và TP.HCM. "Đường hoa hồng nào không trải gian nan. Cuộc trở về của hai chúng tôi được xem như một loại... âm nhạc thể nghiệm. Nếu người xem đông, vé bán được thì hàng trăm, hàng ngàn thành viên Trống Đồng sẽ đổ về", Huy Thịnh nói.
Đặng Ngọc Khoa
Bình luận (0)