Hai cha con ngư dân mất tích trong vụ lật ghe

15/01/2023 12:51 GMT+7

Hai cha con ngư dân ở Thừa Thiên - Huế vào Quảng Nam mua ghe, trên đường về khi đến khu vực mũi Nghê, bán đảo Sơn Trà (TP.Đà Nẵng) thì gặp gió lớn làm lật ghe khiến cả hai mất tích.

Ngày 15.1, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng TP.Đà Nẵng cho biết các lực lượng phối hợp đang tìm kiếm hai cha con ngư dân bị lật ghe, mất tích ở khu vực mũi Nghê, bán đảo Sơn Trà (P.Thọ Quang, Q.Sơn Trà).

Trước đó, ngày 14.1, Đồn biên phòng Sơn Trà nhận tin báo của người nhà ông D.V.C (63 tuổi) và con ông là anh D.V.T (41 tuổi, cùng ngụ TT.Thuận An, H.Phú Vang, Thừa Thiên - Huế) về việc hai cha con bị lật ghe.

Khu vực mũi Nghê, Sơn Trà

VĂN TIẾN

Theo trình báo, cha con ông D.V.C từ Thừa Thiên - Huế vào Quảng Nam để mua ghe. Khi đưa ghe di chuyển trở ra, đến khu vực mũi Nghêbán đảo Sơn Trà thì gặp gió lớn, lật ghe khiến cả hai mất tích.

Trước đó, chiều 17.12.2022, ghe nhỏ mang số hiệu ĐNa 1127 của ông M.V.C (60 tuổi, ngụ P.Thọ Quang, Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) chở 3 ngư dân khác vào bờ, khi cách bờ khoảng 3 hải lý thì ghe cũng gặp phải lốc xoáy, bị lật. Phát hiện vụ việc, tàu của ngư dân gần đó ứng cứu, đưa 4 người gặp nạn vào bờ. Mặc dù đã được sơ cứu nhưng ông M.V.C (chủ tàu) không qua khỏi.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.