Hai cơ hội để Apple tiếp tục bán smartwatch bị cấm

20/12/2023 14:21 GMT+7

Apple Watch Series 9 và Ultra 2 bị cấm bán tại Mỹ nhưng hãng vẫn chưa hết cách để tiếp tục giữ sản phẩm trên kệ hàng.

Hai mẫu smartwatch mới nhất của Apple vừa bị cấm bán tại Mỹ do xung đột bản quyền với công ty có tên Masimo. Theo đó, hãng sẽ không được kinh doanh cũng như giới thiệu sản phẩm này tại cửa hàng chính thức (Apple Store) từ ngày 21.12 và tới 24.12 phải chấm dứt bán trực tuyến. Lệnh cấm chưa ảnh hưởng đến các thị trường khác ngoài Mỹ.

Từ nay đến hạn trên, Apple vẫn còn một số cơ hội để tiếp tục kinh doanh sản phẩm này và tránh rắc rối trong tương lai gần.

Tổng thống Joe Biden phủ quyết lệnh cấm nhập khẩu

Người đứng đầu Nhà Trắng tới nay vẫn chưa có quyết định chính thức về lệnh cấm nhập khẩu của ITC (Ủy ban Thương mại Quốc tế). Thời hạn cuối để ông Joe Biden phủ quyết là ngày 25.12.2023, nhưng Apple đã thay đổi toàn bộ sản phẩm marketing dành cho bộ đôi Watch Series 9 và Ultra 2 trong các Store tại Mỹ. Chính xác hơn, hãng gỡ bỏ mọi hình ảnh cũng như sản phẩm khỏi kệ trưng bày.

Apple Watch Series 9 và Watch Ultra 2 vẫn còn cơ hội bán tiếp trước khi lệnh cấm có hiệu lực

Apple Watch Series 9 và Watch Ultra 2 vẫn còn cơ hội bán tiếp trước khi lệnh cấm có hiệu lực

Chụp màn hình

Trong trường hợp Tổng thống không phủ quyết, Apple có thể kháng cáo lên Tòa phúc thẩm Liên bang Mỹ và quá trình này được dự báo sẽ tốn rất nhiều thời gian. Nhìn lại quá khứ, việc người đứng đầu nước Mỹ không phủ quyết lệnh cấm nhập khẩu của ITC đưa ra là chuyện khá bình thường. Riêng năm 2013, Tổng thống đương nhiệm khi ấy là ông Barack Obama đã phủ quyết lệnh cấm đối với các sản phẩm gồm iPhone 3GS, iPhone 4, iPad 3G, iPad 2 3G, iPad 3 do AT&T bán sau khi Apple bị tuyên vi phạm bản quyền sáng chế của Samsung.

Theo Bloomberg, các kỹ sư của Apple đang chạy đua với thời gian để thay đổi thuật toán sử dụng đo nồng độ oxy máu - mấu chốt của kiện tụng bản quyền lần này - trên 2 mẫu Watch Series 9 và Ultra 2 để tránh vi phạm quyền sở hữu trí tuệ thuộc về Masimo. Công nghệ này được ứng dụng trong việc đo mức độ oxy trong máu để biết chắc phổi có đủ khả năng cung cấp nguyên tố này cho cơ thể hay không.

Nhưng bản quyền dẫn tới lệnh cấm lại chủ yếu liên quan đến phần cứng, trong đó có một bằng sáng chế về công nghệ phát ra ánh sáng từ da của người đeo Apple Watch giúp đo nồng độ oxy máu. Apple có lựa chọn tắt tính năng này đi nhưng đây chắc chắn không phải là lựa chọn công ty muốn thực hiện.

Apple đăng ký bản quyền công nghệ từ Masimo để xóa lệnh cấm

Một chiến thuật khác giúp Apple "thổi bay" lệnh cấm là thỏa thuận dàn xếp với Masimo để có được bản quyền công nghệ nêu trên. Tuy nhiên, một lần nữa, đây không phải là cách Apple muốn lựa chọn. Theo Bloomberg, hai công ty còn chưa hề ngồi xuống bàn bạc với nhau để đi đến thỏa thuận hay tìm cách giải quyết vấn đề.

Hôm đầu tuần, Apple tuyên bố: "Nếu lệnh cấm được giữ nguyên, Apple sẽ thực hiện mọi biện pháp để đưa Watch Series 9, Watch Ultra 2 đến tay khách hàng ở Mỹ sớm nhất có thể". Qua đó có thể thấy Apple chưa sẵn sàng cho một cuộc thương lượng bản quyền với hãng vừa đẩy mình vào cuộc chiến pháp lý.

Ở phía bên kia, Masimo ca ngợi lệnh cấm là minh chứng cho thấy "ngay cả những công ty quyền lực hàng đầu cũng phải tuân theo luật pháp". Vụ việc đã có tác động tới các nhà đầu tư khi cổ phiếu Apple mất 1%, trong khi đó Masimo lại tăng tới 3,2%.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.