Hai cuộc thi trùng tên, 'bà trùm hoa hậu' tuyên bố khởi kiện nếu còn tranh chấp

08/06/2022 06:34 GMT+7

Trong buổi họp báo công bố cuộc thi Miss Grand Vietnam 2022, bà Phạm Kim Dung - đại diện công ty Sen Vàng cho biết đang làm các biện pháp về luật để bảo vệ tên gọi cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Việt Nam trước tranh chấp với đơn vị khác.

Sẽ khởi kiện nếu còn tranh chấp tên cuộc thi

Bà Phạm Kim Dung - đại diện Sen Vàng cho biết có thể tiến hành khởi kiện nếu sự việc không được giải quyết

btc

Tranh chấp tên gọi hai cuộc thi cùng tên Hoa hậu Hòa bình Việt Nam giữa công ty Sen Vàng và công ty Minh Khang đang thu hút sự quan tâm của cộng đồng sắc đẹp. Cụ thể, công ty Minh Khang tổ chức cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Việt Nam (Miss Peace), còn công ty Sen Vàng tổ chức Hoa hậu Hòa bình Việt Nam (Miss Grand Vietnam). Đặc biệt, cả hai đơn vị này đều đưa ra giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả về tên và logo cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Việt Nam.

Tranh chấp tên gọi Hoa hậu Hòa bình Việt Nam, hai bà trùm nói gì?

Chiều 7.6, tại buổi họp báo công bố cuộc thi Miss Grand Vietnam 2022 (Hoa hậu Hòa bình Việt Nam), Phạm Kim Dung - đại diện công ty Sen Vàng tiếp tục lên tiếng về việc này. Bà Dung cho biết phía công ty sẽ sử dụng các biện pháp pháp lý cần thiết để đảm bảo các quyền và lợi ích hợp pháp mình.

"Vấn đề này diễn ra nhiều ngày qua. Chúng tôi đang làm các biện pháp về luật để bảo vệ tên gọi cuộc thi tại Việt Nam. Như chúng ta thấy tên gọi Hoa hậu Hòa bình Việt Nam đã tồn tại ở Việt Nam 10 năm. Trước đây là công ty Elite và bây giờ là Sen Vàng. Hiện nay chúng tôi có đầy đủ cơ sở pháp lý để tổ chức cuộc thi, từ việc ủy quyền của nước ngoài cho đến các văn bản tại Việt Nam. Chúng tôi đã được cấp phép tổ chức nên sẽ làm mọi cách để bảo vệ cho chúng tôi, có thể sẽ có yếu tố khởi kiện chẳng hạn nếu như vấn đề còn tranh cãi tiếp", đại diện công ty Sen Vàng khẳng định.

Bà Thanh Thùy - đại diện công ty Minh Khang cũng cho biết sẵn sàng theo đuổi vụ kiện với Sen Vàng về tranh chấp tên cuộc thi

chụp màn hình

Trước đó, trả lời Thanh Niên, bà Nguyễn Thị Thanh Thùy - đại diện ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022 (Miss Peace) cho biết đơn vị của mình được Cục Sở hữu trí tuệ cấp quyền sở hữu trí tuệ với nhãn hiệu "Hoa hậu Hòa bình Việt Nam" và "Hoa hậu Hòa bình Quốc tế" kèm logo. Ngoài ra, Cục Bản quyền tác giả chứng nhận bà Thanh Thùy là tác giả kịch bản chương trình cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Việt Nam.

"Như đã nói, chúng tôi sẵn sàng, nếu phía Sen Vàng đi tới đâu thì chúng tôi đi đến đó. Cũng nói thêm, chúng tôi không đối đầu với Sen Vàng, chúng tôi chưa bao giờ mở lời thưa kiện. Chúng tôi chỉ làm hết khả năng của người có trách nhiệm với pháp luật và chờ câu trả lời của các cơ quan chức năng. Chúng tôi tổ chức cuộc thi với format khác, không giống với bất cứ cuộc thi nào. Chính vì thế, chúng tôi không cần bận tâm quá nhiều nếu mình làm đúng", bà Thanh Thùy cho hay.

Hà Kiều Anh, Thùy Tiên làm giám khảo Miss Grand Vietnam 2022

Cũng tại buổi họp báo, ban tổ chức đã công bố dàn ban giám khảo quyền lực của Miss Grand Vietnam 2022 gồm: Hoa hậu Hà Kiều Anh (trưởng ban giám khảo), Hoa hậu Thùy Tiên, Á hậu Kiều Loan, siêu mẫu Minh Tú, nhà thiết kế Đỗ Long, siêu mẫu Anh Thư, diễn viên Minh Tiệp và giám khảo danh dự Nicholas Phạm. Các giám khảo sẽ cùng "cầm cân nảy mực", chọn ra người đẹp xuất sắc nhất tham dự Miss Grand International 2022.

Ông Mr. Nawat tiết lộ tiêu chí chọn người đẹp của cuộc thi Miss Grand International

btc

Góp mặt tại sự kiện, chủ tịch Miss Grand International - Mr. Nawat cũng có những chia sẻ về tiêu chí lựa chọn người đẹp của cuộc thi. Ông cho hay tiêu chí của Miss Grand International gồm 3 chữ B. Ông Nawat giải thích: "Beauty (sắc đẹp) không có một khuôn khổ nào cả, miễn là sắc đẹp đó có ý nghĩa với bạn thì nó là đẹp. Chữ B thứ hai là body (Hình thể), đó là cách một người phụ nữ chăm sóc cơ thể của cô ấy. Và B thứ ba là brain (trí tuệ) bởi tìm một cô gái xinh đẹp thì dễ nhưng một cô gái vừa đẹp vừa có trí thức, trí tuệ thì không dễ".

Vòng sơ khảo Miss Grand Vietnam 2022 khu vực miền Nam và miền Bắc sẽ được tổ chức vào cuối tháng 8. Vòng chung kết sẽ diễn ra từ 5.9 đến 25.9 với nhiều phần thi như: Người đẹp biển, Trang phục dân tộc, bán kết, chung kết... Phía ban tổ chức Miss Grand Vietnam 2022 cho biết cuộc thi theo sát với format phiên bản quốc tế là Miss Grand International.

Hoa hậu Hà Kiều Anh, Thùy Tiên... cùng nhiều siêu mẫu, á hậu được giới thiệu là các giám khảo Miss Grand Vietnam 2022

btc

Về cơ cấu giải thưởng, thí sinh đăng quang cuộc thi sẽ được trao vương miện cùng giá trị tiền mặt 400 triệu đồng. Bên cạnh đó, 4 á hậu cũng sẽ được trao vương miện, sash danh vị cùng giá trị giải thưởng. Á hậu 1 được trao giải thưởng tiền mặt 200 triệu đồng, á hậu 2 nhận giải thưởng 150 triệu đồng, á hậu 3 và á hậu 4 nhận giải thưởng 100 triệu đồng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.