Hai cựu tướng công an “chưa thành khẩn khai báo”

22/11/2018 07:34 GMT+7

Đại diện Viện KSND tỉnh Phú Thọ nhận định, hai cựu tướng công an là Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa chưa thành khẩn khai báo, quanh co chối tội, đổ lỗi cho người khác, không nhận tội lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ.

Ngày 21.11, phiên tòa xét xử hai cựu tướng công an và đường dây đánh bạc ngàn tỉ qua mạng internet kết thúc phần thẩm vấn 92 bị cáo, chuyển sang phần luận tội.
Vụ án lớn kỷ lục của ngành tư pháp
Dì ruột và chị họ Phan Sào Nam được đề nghị hưởng án treo
Cũng trong bản luận tội được công bố tại tòa ngày 21.11, đại diện Viện KSND tỉnh Phú Thọ đề nghị mức án 15 năm tù đối với bị cáo Lưu Thị Hồng, Tổng giám đốc Công ty CNC, về tội tổ chức đánh bạc. Các bị cáo khác thuộc công ty bình phong của C50 cũng bị đề nghị mức án từ 15 - 49 tháng tù về các tội đánh bạc, tổ chức đánh bạc, rửa tiền và yêu cầu nộp nhiều tỉ đồng tiền thu lợi bất chính.
 Viện KSND đề nghị tuyên phạt bị cáo Đỗ Bích Thủy, Giám đốc Công ty Nam Việt và là chị họ bị cáo Phan Sào Nam, mức án 24 - 27 tháng tù về tội tổ chức đánh bạc, cho hưởng án treo, thời gian thử thách gấp đôi mức án bị tuyên; bị cáo Phan Thu Hương (57 tuổi, Q.Tây Hồ, Hà Nội), dì ruột bị cáo Phan Sào Nam, 3 năm tù về tội rửa tiền, cho hưởng án treo, thời gian thử thách 5 năm từ ngày tuyên án sơ thẩm…
Đại diện Viện KSND tỉnh Phú Thọ nhận định, vụ án sử dụng mạng internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc, đánh bạc, mua bán trái phép hóa đơn, rửa tiền, đưa hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Phú Thọ và một số tỉnh, thành do bị cáo Nguyễn Văn Dương (Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao - CNC), và đồng phạm lợi dụng công nghệ cao, có sự trợ giúp của Phan Văn Vĩnh (cựu trung tướng, cựu Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an) và Nguyễn Thanh Hóa (cựu thiếu tướng, cựu Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - C50) là những người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan được nhà nước giao đấu tranh, phòng chống tội phạm công nghệ cao.
Từ tháng 4.2015, đường dây này đã xây dựng một hệ thống gồm 25 đại lý cấp 1 và 5.877 đại lý cấp 2; qua đó lôi kéo được gần 43 triệu tài khoản đăng ký tham gia đánh bạc trực tuyến. Tổng thu lời bất chính thông qua hoạt động nạp tiền, thẻ vào dịch vụ tổ chức đánh bạc trái phép gần 10.000 tỉ đồng, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.
Vụ án có quy mô tội phạm xảy ra trên không gian mạng ở cả trong nước và quốc tế; tổng cộng đã khởi tố 105 người, trong đó có cả cán bộ mang trọng trách, chức vụ cao trong cơ quan nhà nước. Đến nay, cơ quan chức năng đã thu hồi được hơn 1.300 tỉ đồng, kê biên tài khoản ngân hàng được hơn 240 tỉ đồng… Đây là vụ án lớn kỷ lục của nền tư pháp. Liên ngành tư pháp T.Ư cho phép giải quyết cơ chế đặc biệt. Vụ án chia thành 2 giai đoạn, giai đoạn 1 chứng cứ sai phạm đến đâu xử lý đến đấy, sau đó sẽ tiếp tục điều tra xử lý.
Hai cựu tướng công an “có dấu hiệu bảo kê, nhận hối lộ”
Đại diện Viện KSND cho rằng bị cáo Phan Văn Vĩnh đã tạo điều kiện cho Nguyễn Văn Dương và đồng bọn phạm tội tổ chức đánh bạc ở 3 giai đoạn. Giai đoạn 1, các bị cáo Vĩnh và Hóa biết Công ty CNC có ý tưởng làm trái pháp luật trong lĩnh vực công nghệ cao nhưng không có biện pháp giáo dục, phòng ngừa. Trước khi Dương và đồng phạm vận hành game trái phép, bị cáo Vĩnh và Hóa đã có nhiều báo cáo lên cấp trên để xin cấp phép cho Công ty CNC (là công ty bình phong của C50) vận hành game đánh bạc, kết nối với các công ty game lậu thâm nhập, nắm tình hình… Giai đoạn 2, biết Công ty CNC vận hành game bài nhưng không chỉ đạo ngăn chặn, một mặt còn xin cấp phép hoạt động thí điểm. Giai đoạn này, Công ty CNC vừa có trụ sở nằm trong Tổng cục Cảnh sát (số 10 Hồ Giám, Q.Đống Đa, Hà Nội), vừa có quyết định là công ty bình phong của C50 nên không cơ quan nào xem xét, xử lý… Giai đoạn 3, có hành vi trái pháp luật nhưng không chấp hành mệnh lệnh của cấp trên, tiếp tục chỉ đạo cấp dưới báo cáo không trung thực, hợp thức hóa hành vi sai phạm của mình… “Xét hành vi nêu trên của Phan Văn Vĩnh đã đầy đủ dấu hiệu đồng phạm giúp sức cho Nguyễn Văn Dương cùng đồng phạm khác tổ chức đánh bạc trái phép. Song, về chủ thể thì Phan Văn Vĩnh là người có chức vụ quyền hạn với đầy đủ công cụ, phương tiện, lực lượng được nhà nước giao để thực hiện việc phòng ngừa, trấn áp, có ý nghĩa quyết định việc sống còn của game bài do Nguyễn Văn Dương cùng đồng phạm vận hành nhưng Phan Văn Vĩnh không làm mà để tồn tại, phát triển gây ra hậu quả đặc biệt nguy hiểm cho xã hội. Do vậy, xét về bản chất thì hành vi của Phan Văn Vĩnh, Nguyễn Thanh Hóa có dấu hiệu “bảo kê”, nhận hối lộ. Trong đó, Phan Văn Vĩnh là người chỉ huy, còn Nguyễn Thanh Hóa là người thực hành tích cực”, đại diện Viện KSND nêu.
Trước tòa, bị cáo Phan Văn Vĩnh không thừa nhận tội danh lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, chỉ nhận thiếu trách nhiệm, lỗi cố ý gián tiếp để ông Nguyễn Thanh Hóa, Nguyễn Văn Dương tổ chức đánh bạc. Do cơ quan điều tra chưa đủ căn cứ xác định bị cáo Vĩnh và Hóa hưởng lợi cá nhân, nên việc xem xét xử lý hành vi của bị cáo Vĩnh dừng lại mức đủ yếu tố cấu thành tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Viện KSND đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Vĩnh phạm tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ với mức án từ 7 năm đến 7 năm 6 tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày 6.4.2018.
Đối với bị cáo Nguyễn Thanh Hóa, đại diện Viện KSND nêu với chức năng, nhiệm vụ được Bộ Công an giao chức năng đấu tranh phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, bị cáo Hóa đã không hoàn thành nhiệm vụ, tham mưu cho ông Vĩnh soạn thảo Quyết định 158 công nhận Công ty CNC là công ty bình phong. Khi biết Công ty CNC hoạt động tổ chức đánh bạc, bị cáo không ngăn chặn, xử lý mà còn tham mưu, ban hành các văn bản tạo điều kiện thuận lợi cho hành vi tổ chức đánh bạc, bao che không cho các phòng nghiệp vụ có chức năng phòng, chống tội phạm công nghệ cao được xác minh, xử lý. Khi lãnh đạo Bộ Công an yêu cầu báo cáo hành vi đánh bạc của hai game bài có dấu hiệu vi phạm pháp luật, bị cáo Hóa không chấp hành ý kiến chỉ đạo. Đến khi có văn bản lần thứ hai, sau 50 ngày mới chỉ đạo Phòng Tham mưu báo cáo lãnh đạo Bộ Công an nhưng báo cáo không trung thực để che giấu hành vi phạm tội của Công ty CNC. Quá trình điều tra, cơ quan điều tra chưa có đủ căn cứ khẳng định bị cáo Hóa hưởng lợi cá nhân nên việc xem xét, xử lý bị cáo mới chỉ dừng ở mức độ đủ yếu tố cấu thành tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn…
Hành vi của bị cáo Hóa giữ vai trò là người thực hành tích cực, truyền đạt ý kiến của ông Phan Văn Vĩnh, ngăn cản cấp dưới kiểm tra, xử lý đối với game bài do Nguyễn Văn Dương cùng đồng phạm vận hành. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo Hóa không thành khẩn, không ăn năn hối lỗi về hành vi phạm tội của mình mà còn đổ lỗi cho người khác. Trong khi chính bản thân bị cáo là người thực hành tích cực, biết rõ ý định của Nguyễn Văn Dương muốn vận hành cổng thanh toán cho game cờ bạc ngay từ sau khi hợp tác với C50 năm 2011 nhưng vẫn chỉ đạo soạn thảo và ký nhiều văn bản giúp Nguyễn Văn Dương cùng đồng phạm tổ chức đánh bạc. Đại diện Viện kiểm sát đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Hóa phạm tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, mức án từ 7 năm 6 tháng đến 8 năm tù.
Tịch thu, sung công hơn 3.100 tỉ đồng
Trái ngược với hai cựu tướng công an, Nguyễn Văn Dương và Phan Sào Nam (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty VTC Online) được đại diện Viện KSND nhận định là thành khẩn khai báo. Riêng Phan Sào Nam còn tích cực khắc phục hậu quả, giúp cơ quan điều tra trong quá trình xác minh vụ án.
Đại diện Viện KSND nêu, Nguyễn Văn Dương đã thừa nhận tội danh truy tố là tổ chức đánh bạc, rửa tiền. Bị cáo Dương là đối tượng cầm đầu, chỉ huy các đối tượng hoạt động tại Công ty CNC và một số công ty khác. Qua tổ chức đánh bạc, Dương thu lợi bất chính hơn 1.655 tỉ đồng. Quá trình điều tra, Dương đã tự thú về việc được các bị cáo Vĩnh và Hóa tạo điều kiện cho tổ chức đánh bạc trực tuyến trên mạng internet, nên khi có được nguồn thu từ việc tổ chức đánh bạc, để che giấu Dương đã thực hiện hành vi rửa tiền, đến nay mới thu hồi hơn 240 tỉ đồng và 4 ô tô chưa định giá. Hành vi của Dương đủ yếu tố cấu thành tội tổ chức đánh bạc và rửa tiền. Viện KSND đề nghị tuyên phạt Dương 8 - 9 năm tù về tội tổ chức đánh bạc, 3 - 4 năm tù về tội rửa tiền, tổng hợp hình phạt 11 - 13 năm tù, tính từ ngày 30.8.2017; tuyên tịch thu sung ngân sách hơn 1.655 tỉ đồng…
Đại diện Viện KSND nhìn nhận, bị cáo Phan Sào Nam đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình như cáo trạng truy tố. Thông qua hoạt động tổ chức đánh bạc trái phép, Nam thu lợi bất chính số tiền hơn 1.475 tỉ đồng. Sau đó, Nam chuyển tiền lòng vòng qua nhiều trung gian, chuyển cho người thân đầu tư bất động sản, bạn bè cất giữ hộ... Tổng số tiền rửa tiền của Nam là hơn 320 tỉ đồng. Số tiền 3,5 triệu USD Nam khai gửi ở ngân hàng tại Singapore khi xác minh xong sẽ tịch thu sung công quỹ, không đặt vấn đề xử lý trách nhiệm hình sự. Cơ quan điều tra đã thu giữ được của Nam 1.080 tỉ đồng, phong tỏa tài khoản ngân hàng, kê biên nhà, 13 hợp đồng mua bán căn hộ, 4 ô tô, tổng thu hiện nay là hơn 1.300 tỉ đồng, đạt hơn 90,7% tổng số tiền phạm tội mà có. Viện KSND đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Nam 3 - 4 năm tù về tội tổ chức đánh bạc, 3 năm tù về tội rửa tiền, tổng hợp hình phạt 6 - 7 năm tù; tuyên tịch thu sung công quỹ gần 1.475 tỉ đồng do phạm tội mà có...
 
Trách nhiệm của các nhà mạng
Trong biên bản luận tội đọc tại tòa, đại diện Viện KSND cũng cho rằng, việc sử dụng thẻ viễn thông để thanh toán nội dung số trong đó có game có từ năm 2011 chứ không phải tới game Rikvip mới vi phạm. Việc này có sự đồng ý của Bộ TT-TT thông qua việc phê duyệt đề án cung cấp game G1 (trò chơi điện tử có sự tương tác giữa nhiều người chơi với nhau đồng thời thông qua hệ thống máy chủ trò chơi của doanh nghiệp - PV) khi doanh nghiệp xin giấy phép cung cấp trò chơi điện tử G1 trên mạng. Đại diện Viện KSND nhấn mạnh, sai phạm của doanh nghiệp viễn thông cho sử dụng mạng, sử dụng thẻ viễn thông vào nội dung số nói chung và game nói riêng là do văn bản cá biệt của Bộ TT-TT. Do đó, về nguyên tắc, muốn thu tiền của các doanh nghiệp viễn thông thì phải xử lý được cán bộ của Bộ TT-TT đã ra văn bản quản lý hành chính sai trái pháp luật, còn các nhà mạng chỉ xử lý theo trách nhiệm dân sự là hưởng lợi không có căn cứ pháp lý theo quy định của bộ luật Dân sự 2015.
Từ đó, Viện KSND đề nghị chỉ thu của nhà mạng số tiền lợi tức được hưởng theo tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu và tính lại số tiền các nhà mạng phải nộp. Cụ thể, Tổng công ty viễn thông MobiFone chỉ phải nộp số tiền 15,591 tỉ đồng thay vì hơn 38 tỉ như cáo trạng; Tổng công ty dịch vụ viễn thông Vinaphone chỉ phải nộp 13,462 tỉ đồng thay vì hơn 60 tỉ đồng; Tổng công ty viễn thông quân đội Viettel chỉ phải nộp 106,760 tỉ đồng thay vì hơn 274 tỉ đồng như cáo trạng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.