Hai du khách nước ngoài cầm bảng xin cứu giúp ở TP.Tam Kỳ

Mạnh Cường
Mạnh Cường
20/03/2023 14:37 GMT+7

Chiều 20.3, lãnh đạo Công an TP.Tam Kỳ (Quảng Nam) cho biết chính quyền địa phương vừa phối hợp với các ngành đoàn thể đã hỗ trợ 2 người nước ngoài cầm bảng xin cứu giúp ngay trung tâm thành phố vì lý do hết tiền.

Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh 2 người nước ngoài đứng cạnh ngã tư đường Hùng Vương - Trần Cao Vân (TP.Tam Kỳ) cầm bảng "Cứu giúp không có tiền" để xin hỗ trợ từ người đi đường.

Hai du khách nước ngoài cầm bảng xin cứu giúp ngay giữa phố - Ảnh 1.

Hai du khách người Nga đứng ở ngã tư đường Hùng Vương giao với Trần Cao Vân để xin tiền

C.X

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an TP.Tam Kỳ phối hợp với Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Quảng Nam xuống tìm hiểu vụ việc.

Qua xác minh, 2 người nước ngoài này có quốc tịch Nga, vào Việt Nam để du lịch, nhưng khi đến TP.Tam Kỳ thì cạn kiệt tài chính, phải xin tiền để có chi phí sinh hoạt, đi lại.

Biết được nguyên nhân vụ việc, cơ quan chức năng đã giải thích, hướng dẫn và vận động 2 du khách này không tiếp tục cầm bảng xin tiền.

Hai du khách nước ngoài cầm bảng xin cứu giúp ngay giữa phố - Ảnh 2.

Tấm biển ghi dòng chữ "cứu giúp không có tiền" mà 2 du khách Nga cầm tại ngã tư đường Hùng Vương - Trần Cao Vân

C.X

Hội Chữ thập đỏ TP.Tam Kỳ đã đến thăm hỏi, động viên, hỗ trợ kinh phí để 2 người nước ngoài này tạm ổn định trong quá trình tạm trú tại địa phương. Hiện cả 2 đã rời khỏi địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Trước đó, vào đầu tháng 3, tại trung tâm TP.Đà Nẵng cũng xuất hiện nam du khách Nga cầm bảng ghi: "Tôi đang đi du lịch mà không có tiền. Xin vui lòng hỗ trợ chuyến đi của tôi".

Nam du khách người nước ngoài này liên tục di chuyển, đổi vị trí xin tiền, thậm chí còn xin tiền ở khu vực cấm người lang thang xin ăn.

"Du khách người Nga có visa du lịch tại Việt Nam đến ngày 14.3. Theo các cán bộ sở, vài ngày gần đây, ban ngày du khách này đi xin tiền còn ban đêm thì vào một số quán bar trên địa bàn. Tổ xử lý nhanh của Sở Du lịch cũng đã hỏi người này có cần hỗ trợ gì không nhưng trả lời không cần rồi bỏ đi", đại diện Sở LĐ-TB-XH Đà Nẵng thông tin.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.