Hai đứa trẻ bị giết hại

23/10/2013 03:05 GMT+7

Khoảng 7 giờ ngày 21.10, án mạng thương tâm đã xảy ra tại nhà chị Triệu Thị Bài (34 tuổi, ở thôn 7C, xã Ea Hiao, H.Ea H'leo, Đắk Lắk) làm hai con trai của chị là Hà Phú Quý (13 tuổi) và Hà Cao Nguyên (10 tuổi) thiệt mạng.

Cháu Quý nằm trên chiếc chiếu trải dưới nền nhà, còn cháu Nguyên gục chết trên bàn học, máu chảy khắp nền nhà. Bước đầu cơ quan chức năng xác định cháu Quý bị 1 nhát chém vào đầu, cháu Nguyên bị 7 nhát chém vào đầu gây tử vong, hung khí gây án còn để lại hiện trường là chiếc rìu bổ củi của gia đình chị Bài.

Quang Trung  - Hoàng Ty

>> Án mạng từ chuyện hát hò ở tiệc cưới
>> Án mạng tại bến đò
>> Cự cãi ra án mạng
>> Án mạng từ chuyện nhậu không cho nghỉ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.