Hải Dương: Bắt bị can bỏ trốn sau khi dùng kéo đâm đồng nghiệp

Cù Hiền
Cù Hiền
29/09/2022 13:27 GMT+7

Do mâu thuẫn, Lê Xuân Sơn đã dùng kéo cố ý gây thương tích cho đồng nghiệp, sau đó bỏ trốn khỏi địa phương vào Cà Mau .

Ngày 29.9, thông tin từ Công an TP.Hải Dương (Hải Dương) cho biết đơn vị này vừa phối hợp Phòng An ninh điều tra (Công an tỉnh Cà Mau) bắt giữ bị can Lê Xuân Sơn (34 tuổi, trú tại thôn Tiền Vỹ, xã Thanh Hải, H.Thanh Hà, tỉnh Hải Dương), đồng thời di lý Lê Xuân Sơn về tạm giam tại Trại tạm giam (Công an tỉnh Hải Dương) để phục vụ điều tra vì Sơn là đối tượng bị khởi tố trong vụ án "Cố ý gây thương tích".

Bị can Lê Xuân Sơn

cacc

Trước đó, khoảng 11 giờ 45 phút ngày 9.4 vừa qua, tại Công ty Cổ phần than Kim Bôi (khu dân cư Trại Nẻ, P.An Lạc, TP.Chí Linh, Hải Dương), do mâu thuẫn cá nhân, Sơn dùng kéo kim loại đâm anh Đặng Văn Quang (27 tuổi, trú tại xã Thành Long, H.Hàm Yên, Tuyên Quang), là đồng nghiệp của Sơn, khiến người này bị thương.

Ngay sau khi gây án, Lê Xuân Sơn đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Ngày 31.5, Cơ quan CSĐT (Công an TP.Chí Linh) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Xuân Sơn.

Ngày 25.9, qua công tác nghiệp vụ, Công an TP.Chí Linh xác định bị can Sơn đang lẩn trốn trên địa bàn tỉnh Cà Mau. Công an TP.Chí Linh đã khẩn trương cử tổ công tác vào tỉnh Cà Mau để truy bắt đối tượng.

Đến sáng ngày 26.9, tổ công tác của Công an TP.Chí Linh phối hợp với Phòng An ninh điều tra (Công an tỉnh Cà Mau) đã bắt giữ được đối tượng Lê Xuân Sơn trên địa bàn P.5, TP.Cà Mau (Cà Mau).

Ngay sau khi bắt giữ được đối tượng, tổ công tác đã di lý Lê Xuân Sơn về tạm giam tại Trại tạm giam của Công an tỉnh Hải Dương để phục vụ quá trình điều tra theo quy định của pháp luật.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.