Hải Dương: Bắt khẩn cấp 3 nghi phạm liên quan vụ nam sinh lớp 10 bị đánh tử vong

Cù Hiền
Cù Hiền
14/07/2022 06:28 GMT+7

Công an tỉnh Hải Dương đã bắt khẩn cấp 3 nghi phạm liên quan vụ nam sinh lớp 10 bị đánh tử vong tại Nhà văn hóa thôn Đồng Hội.

Sáng 14.7, thông tin từ Công an tỉnh Hải Dương, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương đã bắt khẩn cấp 3 nghi phạm liên quan vụ nam sinh lớp 10 bị đánh tử vong xảy ra tại Nhà văn hóa thôn Đồng Hội (xã Hồng Phong, H.Ninh Giang, Hải Dương) vào tối 11.7 vừa qua.

Hiện trường vụ án

c.t.v

Các nghi phạm gồm: Phạm Quốc Cường, Phạm Văn Trang, Nguyễn Thành Long (cùng 17 tuổi và trú tại xã Đông Xuyên, H.Ninh Giang, Hải Dương). Nạn nhân là em Đ.Q.H (16 tuổi, trú tại thôn Đồng Hội, xã Hồng Phong, H.Ninh Giang, Hải Dương).

Bắt khẩn cấp 3 nghi can vụ con chủ tịch xã bị đánh tử vong

Theo tài liệu điều tra, Phạm Quốc Cường có quan hệ tình cảm yêu đương với P.T.Q.T (16 tuổi, trú tại xã Ninh Hải, H.Ninh Giang, Hải Dương). Em Đ.Q.H lại thường xuyên bày tỏ tình cảm với T., dẫn đến giữa Cường và T. nảy sinh mâu thuẫn.

Cường sau đó đã rủ Trang, Long một số lần đi tìm H. để đánh nhưng không thành.

Đến khoảng 20 giờ ngày 11.7, các nghi phạm trên đến Nhà văn hóa thôn Đồng Hội (xã Hồng Phong, H.Ninh Giang, Hải Dương) thì phát hiện em H. đang hướng dẫn thiếu niên sinh hoạt hè ở sân nhà văn hóa nên Long và Trang đã gọi H. ra ngoài rồi dùng chân, tay đánh, đấm, đá liên tiếp vào người H.

Đáng chú ý, dù em H. khi đó bỏ chạy nhưng Long và Trang vẫn đuổi theo đấm đá làm H. gục ngã, bất tỉnh và tử vong tại hiện trường.

Sau khi thấy H. khuỵu xuống và có người ra can ngăn, nhóm này đã rời khỏi hiện trường.

Nạn nhân sau đó đã được đưa đi cấp cứu nhưng do thương tích quá nặng đã không qua khỏi.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Kỹ thuật hình sự cùng với Công an H.Ninh Giang phối hợp với VKSND H.Ninh Giang tập trung lực lượng, biện pháp điều tra, xác minh làm rõ vụ việc.

Khám nghiệm tử thi sơ bộ xác định nguyên nhân chết của em H. là do đa chấn thương.

Kết quả điều tra, ban đầu đã xác định được nhóm nghi phạm gây ra vụ việc gồm Phạm Quốc Cường, Nguyễn Thành Long, Phạm Văn Trang. 3 nghi phạm trên sau đó đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp.

Liên quan đến vụ nam sinh lớp 10 bị đánh tử vong, cơ quan công an đang tiếp tục thu thập tài liệu, chứng cứ để xác định hành vi của một nghi phạm khác là Vũ Văn Đ. (18 tuổi).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.