Hải Dương: Bị bắt vì tàng trữ, vận chuyển, buôn bán trái phép động vật hoang dã

Cù Hiền
Cù Hiền
25/07/2022 18:48 GMT+7

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe có 1 cá thể động vật hoang dã là con cu li vẫn còn sống nên tiến hành bắt giữ các nghi can.

Ngày 25.7, thông tin từ Công an tỉnh Hải Dương cho biết, Công an TX.Kinh Môn, H.Kinh Môn (Hải Dương) vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can vụ buôn bán trái phép động vật hoang dã.

Bị can cùng tang vật

CÔNG AN CUNG CẤP

Bị can Lê Thị Nga (37 tuổi, trú xã Quang Sơn, H.Đồng Hỷ, Thái Nguyên) bị khởi tố về hành vi vi phạm các quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm theo Điều 244 Bộ luật Hình sự.ách Đỏ Việt Nam

Quá trình điều tra cho thấy, ngày 5.5 vừa qua, tại đường Quốc lộ 17B, khu vực trước cổng khu dân cư P.Long Xuyên, TX.Kinh Môn, H.Kinh Môn (Hải Dương), Công an TX.Kinh Môn phối hợp Hạt Kiểm lâm TX.Kinh Môn kiểm tra, phát hiện ô tô BS 29A - 333.01 do ông Ngô Trường Thanh (33 tuổi, trú xã Vũ Lễ, H.Bắc Sơn, Lạng Sơn) là tài xế và Lê Thị Nga đang có hành vi tàng trữ, vận chuyển, buôn bán trái phép 1 cá thể động vật hoang dã còn sống, được xác định là con cu li.

Ngay sau đó lực lượng chức năng đã bắt giữ, đang tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Được biết cu li được Sách Đỏ Việt Namthế giới xếp vào nhóm rất nguy cấp, có nguy cơ tuyệt chủng và cần được ưu tiên bảo tồn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.