Hải Dương: Nghe tiếng con gái kêu cứu, bố kịp thời chạy ra bắt kẻ hiếp dâm

02/06/2022 17:36 GMT+7

Khi thấy L. chạy xe máy một mình trong đêm, Phùng Văn Định nảy sinh ham muốn nên cố tình va chạm vào xe của L. đi trước. Thấy nạn nhân ngã ra đường, Định liền hiếp dâm cháu bé.

Ngày 2.6, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an H.Nam Sách (Hải Dương) cho biết, đã ra quyết định khởi tố bị can Phùng Văn Định (21 tuổi, ở thôn Vạn Tải Tây, xã Hồng Phong, H.Nam Sách) về tội "Hiếp dâm người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi".

Phùng Văn Định tại cơ quan điều tra

CÔNG AN CUNG CẤP

Hồ sơ thể hiện, khoảng 22 giờ 30 ngày 30.5, trên đường đi xe máy từ đường 5B vào đường bê tông thuộc thôn Đoàn Kết, xã Hồng Phong (H.Nam Sách), Định phát hiện em N.L. (17 tuổi, ở cùng xã) đi xe máy một mình, liền bám theo.

Đến đoạn đường vắng, Định vượt lên chặn đầu khiến em L. bị ngã xuống đường. Lúc này Định lao vào ôm, đè lên người em L. nhằm thực hiện hành vi hiếp dâm.

Do địa điểm xảy ra vụ việc gần nhà nạn nhân nên khi em L. chống cự và kêu cứu, bố của L. nghe thấy liền chạy ra và hô hoán hàng xóm để cùng bắt giữ nghi can hiếp dâm.

Tại cơ quan công an, Định đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Theo đó, khi điều khiển xe máy lưu thông hướng TT.Nam Sách về xã Hồng Phong, phát hiện một cô gái đi cùng chiều phía trước, Định nảy sinh ham muốn quan hệ tình dục nên đã đi theo và thực hiện hành vi hiếp dâm. Công an H.Nam Sách đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.