Hải Dương sẽ dành gần 1.700 tỉ đồng xây dựng 3 cầu và đường dẫn cầu

Minh Phong
Minh Phong
04/06/2023 19:27 GMT+7

HĐND tỉnh Hải Dương vừa nhất trí thông qua các nghị quyết xây dựng 3 cầu và đường dẫn cầu tại kỳ họp thứ 15. Tổng số vốn đầu tư của các dự án này lên tới gần 1.700 tỉ đồng từ nguồn ngân sách.

Theo đó, các dự án đầu tư xây dựng liên quan đến các công trình giao thông bao gồm: xây dựng cầu Tân An và đường dẫn nối QL18 ở Hải Dương; cầu vượt sông Kinh Môn; đường dẫn cầu Cậy mới ở Cẩm Giàng.

Cầu Tân An 600 tỉ đồng nối với QL18

Cụ thể, dự án cầu Tân An và đường dẫn nối QL18 (TP.Chí Linh, Hải Dương), tổng mức đầu tư dự kiến cho dự án này là 600 tỉ đồng. Mục tiêu đầu tư dự án để kết nối với dự án xây dựng tuyến mới nối nút giao đường tỉnh 390 đến QL18, đoạn qua địa phận H.Nam Sách nhằm từng bước hoàn thành trục giao thông kết nối liên vùng, nối QL5 với QL18 từ TP.Hải Dương qua cầu Hàn, qua địa bàn H.Nam Sách đến TP.Chí Linh.

Đồng thời, giảm tải cho hệ thống giao thông hiện tại, đặc biệt với tuyến QL37. Từng bước hoàn chỉnh hệ thống giao thông khu vực theo quy hoạch.

Nguồn vốn thực hiện dự án từ ngân sách tỉnh Hải Dương trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025. Trong tổng mức đầu tư 600 tỉ đồng, chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư tạm tính chiếm hơn 90,1 tỉ đồng, chi phí xây dựng chiếm gần 431,5 tỉ đồng và các chi phí khác. Thời gian thực hiện dự án trong giai đoạn 2023 - 2025.

Hải Dương: Dành gần 1.700 tỷ đồng xây dựng 3 cầu và đường dẫn cầu - Ảnh 1.

Các dự án xây mới cầu và đường dẫn cầu sẽ góp phần thay đổi bộ mặt giao thông của tỉnh Hải Dương

Cầu vượt sông Kinh Môn 600 tỉ đồng kết nối với QL5

Tiếp đó, cầu vượt sông Kinh Môn và đường dẫn nối nút giao lập thể với QL5 là dự án nhóm B do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Hải Dương làm chủ đầu tư.

Việc đầu tư xây dựng cầu vượt sông Kinh Môn và đường dẫn nối nút giao lập thể với QL5 là rất cần thiết để kết nối đồng bộ 2 công trình và tạo thành trục giao thông kết nối TX.Kinh Môn với H.Kim Thành, và tỉnh Hải Dương với tỉnh Quảng Ninh, TP.Hải Phòng, góp phần giảm tải các tuyến đường có mật độ giao thông lớn.

UBND tỉnh Hải Dương dự kiến tổng mức đầu tư dự án là 600 tỉ đồng từ ngân sách tỉnh trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025. Địa điểm thực hiện dự án này ở TX.Kinh Môn và H.Kim Thành (Hải Dương) trong giai đoạn 2023 - 2025.

Gần 470 tỉ đầu tư đường dẫn cầu Cậy mới, hoàn thành trục giao thông kết nối liên vùng

Đối với dự án đường dẫn cầu Cậy mới ở Cẩm Giàng và đường 33 m kéo dài (qua địa phận H.Cẩm Giàng) nối đường Vũ Công Đán (TP.Hải Dương) được UBND tỉnh Hải Dương đề nghị đầu tư gần 469,5 tỉ đồng xây dựng từ nguồn ngân sách của tỉnh trong kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2021 - 2025.

Theo UBND tỉnh Hải Dương, việc đầu tư dự án là cần thiết để hoàn thành trục giao thông kết nối liên vùng nối đường Vũ Công Đán (TP.Hải Dương) đến TT.Kẻ Sặt (H.Bình Giang), kết nối với nút giao đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng tại đường tỉnh 392. Đồng thời kết nối với các tuyến đường trục chính đã xây dựng, giải quyết ùn tắc và mất an toàn giao thông khu vực cầu Cậy hiện nay.

Như vậy, với 3 dự án giao thông trọng điểm gồm xây dựng cầu và đường dẫn cầu tổng số vốn lên tới gần 1.700 tỉ đồng, tỉnh Hải Dương kỳ vọng khi thực hiện xong dự án sẽ góp phần giảm thiểu tình trạng ách tắc giao thông, tạo điều kiện thuận lợi cho thông thương hàng hóa và phát triển kinh tế của tỉnh Hải Dương nói riêng và khu vực Duyên hải Bắc bộ nói chung.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.