Hải Dương: Sự cố rò rỉ điện khiến khoảng 20 tấn cá trắm bị chết

Cù Hiền
Cù Hiền
22/03/2023 10:18 GMT+7

Khi đang thực hiện đấu nối điện tại khu vực sản xuất đã xảy ra sự cố điện bị rò rỉ xuống nước khiến 2 lồng nuôi cá trắm trắng chết với tổng trọng lượng khoảng 20 tấn, ước tính thiệt hại cả tỉ đồng.

Ngày 22.3, trao đổi với PV Thanh Niên, một lãnh đạo UBND P.Nam Đồng (TP.Hải Dương, tỉnh Hải Dương) cho biết, khoảng 18 giờ 30 ngày 20.3 vừa qua, trên địa bàn xảy ra sự cố điện khiến khoảng 20 tấn cá bị chết.

 Hải Dương:Sự cố rò điện khiến khoảng 20 tấn cá bị chết - Ảnh 1.

Cá chết khiến chủ hộ bị thiệt hại tiền tỉ

CTV

Cụ thể, gia đình ông Trần Văn Thắng (trú tại xã Quyết Thắng, TP.Hải Dương, tỉnh Hải Dương) nuôi cá lồng trên sông Thái Bình thuộc khu dân cư Phú Lương. Quá trình thực hiện đấu nối điện tại khu vực sản xuất đã xảy ra sự cố, điện bị rò rỉ xuống nước. Hậu quả khiến toàn bộ 2 lồng nuôi cá trắm trắng với tổng trọng lượng khoảng 20 tấn đã bị chết, ước tính thiệt hại khoảng 1 tỉ đồng.

Cá trắm chết có trọng lượng từ 5 - 8 kg/con. Sau khi cá chết, một số hộ dân đã mua về làm thức ăn cho gia súc.

Rất may sự cố không gây thiệt hại về người.

Theo lãnh đạo P.Nam Đồng, gia đình ông Thắng thực hiện mô hình nuôi cá lồng trên sông được 2 năm, hiện đang nuôi khoảng 10 lồng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.