Hải Dương: Thiếu tiền tiêu xài, mang xe ô tô của công ty đi cầm cố

Cù Hiền
Cù Hiền
07/07/2022 13:47 GMT+7

Trong lúc cần tiền, Vũ Văn Tuấn đã mang tài sản của công ty là chiếc ô tô đi cầm cố lấy 150 triệu đồng để chi tiêu cá nhân.

Ngày 7.7, thông tin từ Công an tỉnh Hải Dương, Công an H.Nam Sách (tỉnh Hải Dương) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Vũ Văn Tuấn (40 tuổi, trú tại xã Gia Lạc, H.Gia Viễn, Ninh Bình) về tội "lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Vũ Văn Tuấn tại cơ quan điều tra

CAcC

Theo thông tin ban đầu, ngày 5.4, anh Nguyễn Văn Thắng (45 tuổi, trú tại xã Bình Dân, H.Kim Thành, tỉnh Hải Dương) là giám đốc Công ty cổ phần sản xuất thương mại Đại An Tín ở cụm công nghiệp An Đồng (TT.Nam Sách, H.Nam Sách) có giao xe ô tô BS 34C - 112.09 cho Vũ Văn Tuấn (là nhân viên thị trường đang thử việc tại công ty) sử dụng để phục vụ việc mở rộng thị trường bán hàng.

Đến ngày 13.4, do cần tiền tiêu xài nên Vũ Văn Tuấn đã đem xe ô tô đi cầm cố với số tiền 150 triệu đồng.

Sau khi biết sự việc, phía công ty Đại An Tín đã làm đơn tố giác hành vi của Tuấn lên cơ quan Công an. Công an H.Nam Sách đang tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.