Hải Dương yêu cầu dọn sạch 'núi rác' thải gần Khu đô thị

Lê Tân
Lê Tân
18/03/2022 23:06 GMT+7

Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Hải Dương là Lưu Văn Bản yêu cầu, chậm nhất là đến ngày 15.5 phải xử lý triệt để, dọn sạch ' núi rác' thải nằm cạnh Khu đô thị ven sông Thái Bình.

Thông tin từ UBND tỉnh Hải Dương cho biết, ông Lưu Văn Bản, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Hải Dương, đã làm việc với một số sở, ngành, đơn vị liên quan để nghe báo cáo về việc xử lý rác thải còn tồn đọng ở bãi rác cũ của TP.Hải Dương, hiện đang tập kết trong Khu đô thị ven sông (TP.Hải Dương).

Tỉnh Hải Dương yêu cầu, chậm nhất đến ngày 15.5, các đơn vị liên quan phải xử lý triệt để, dọn sạch 'núi rác' nằm cạnh Khu đô thị ven sông Thái Bình

Lê Tân

Như Thanh Niên đã đưa tin, Khu đô thị của TP. Hải Dương được xây dựng trên nền bãi rác cũ chứa rác thải của tỉnh Hải Dương trong nhiều năm.

Để xây dựng khu đô thị được đánh giá là sang trọng bậc nhất tỉnh Hải Dương này, vấn đề quan trọng là phải xử lý lượng rác thải tồn đọng tại đây.

Theo báo cáo, lượng rác tồn đọng tại bãi rác cũ của TP.Hải Dương khoảng 503.000 tấn. Lượng rác trên vượt nhiều lần so với tính toán ban đầu của chủ đầu tư và doanh nghiệp hợp đồng xử lý rác là Công ty TNHH Huy Hoàng Hải Dương. Trong khi đó, việc xử lý rác còn nhiều khó khăn trong khâu kiểm đếm, xây dựng đơn giá, phương án xử lý cụ thể…

Chính vì vậy, hiện tại vẫn còn một lượng lớn rác thải là ni lông được đóng kiện chất đống trong khuôn viên Công ty TNHH Huy Hoàng Hải Dương, nằm sát những ngôi nhà sang trọng của Khu đô thị. Việc này gây ô nhiễm môi trường và mất mỹ quan đô thị.

Trước vấn đề này, ông Lưu Văn Bản, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Hải Dương, khẳng định việc xử lý 'núi rác' thải này là chưa từng có tiền lệ, một số tỉnh, thành phố lân cận cũng gặp vấn đề tương tự nhưng không xử lý được như Hải Dương.

Tuy nhiên, ông Bản cũng cho rằng, việc xử lý bãi rác bị chậm tiến độ (so với thời gian đề ra là 36 tháng) do lỗi chủ quan của cả phía chủ đầu tư Khu đô thị và các cơ quan chức năng của tỉnh là Sở TN-MT, Sở Xây dựng và UBND TP.Hải Dương.

'Núi rác' đã được che chắn, không để lộ thiên như trước khi báo chí phản ánh

Lê Tân

Ông Lưu Văn Bản đã giao Sở Xây dựng Hải Dương chủ trì phối hợp Sở Tài chính Hải Dương xây dựng đơn giá xử lý bãi rác. Trong khi đó, Sở TN-MT, chủ đầu tư và các cơ quan liên quan căn cứ tình hình thực tiễn, tham khảo các địa phương có việc xử lý tương đồng, bám sát hướng dẫn của Viện Kinh tế xây dựng (Bộ Xây dựng) để đưa ra phương án khái toán tham mưu UBND tỉnh Hải Dương trước khi UBND tỉnh Hải Dương chỉ đạo việc quyết toán báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương.

Ông Lưu Văn Bản yêu cầu phải xử lý triệt để, dọn sạch rác thải gần Khu đô thị ven sông và phải hoàn thành chậm nhất đến ngày 15.5. Hiện nay, Công ty TNHH Huy Hoàng Hải Dương đã phủ bạt che chắn số rác thải chưa di chuyển được.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.