Hải Dương yêu cầu người đã đến cửa hàng thịt chó khai báo y tế, xét nghiệm

Lê Tân
Lê Tân
09/08/2021 10:41 GMT+7

Tổ Công tác đặc biệt về phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh Hải Dương yêu cầu người dân đến các quán thị chó , thịt mèo từ ngày 26.7 đến nay phải khai báo y tế .

Sáng 9.8, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 H.Nam Sách (Hải Dương) cho biết, tại địa phương này đã có thêm 4 ca nhiễm Covid-19.
Đó là ông V.T.T (69 tuổi, ở thôn Lương Gián, xã Quốc Tuấn) và các cháu Đ.T.V.A (12 tuổi), Đ.T.M.T (11 tuổi), Đ.V.L (9 tuổi), đều ở thôn Mạc Bình (xã Thái Tân). Cả 4 người này đều là F1 trở thành F0.
Trước đó, tối 8.8, 4 F1 khác của bệnh nhân T.V.Đ (nhân viên quán thịt chó ở xã Quốc Tuấn, H.Nam Sách) là bà N.T.M (72 tuổi, mẹ của bệnh nhân T.V.Đ) và các cháu T.V.D (2 tuổi, con trai bệnh nhân T.V.Đ), T.T.T.P (5 tuổi, cháu của bệnh nhân T.V.Đ), T.D.L (4 tuổi, cháu của bệnh nhân T.V.Đ.) cũng được xác định nhiễm Covid-19.
Như vậy, tổng số ca mắc Covid 19 trong đợt dịch từ ngày 27.7 đến nay ở H.Nam Sách là 40 ca. Trong đó, xã Thái Tân 30 ca, TT.Nam Sách 3 ca, xã Quốc Tuấn 6 ca và 1 ca kaf người Vĩnh Bảo (Hải Phòng) cách ly tại khu cách ly tập trung của huyện.

Mắc Covid-19 có cần kiêng ăn gà, hải sản không | BÁC SĨ ƠI số 4

Trước diễn biến về việc xuất hiện một số ca nhiễm Covid-19 liên quan đến cửa hàng kinh doanh thịt chó, mèo, Tổ Công tác đặc biệt về phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh Hải Dương yêu cầu tất cả các địa phương rà soát, lập danh sách và dừng tất cả các trường hợp vận chuyển, tiêu thụ, kinh doanh, giết mổ, chế biến thức ăn liên quan đến chó, mèo có nguồn gốc từ miền Nam.
Trên cơ sở rà soát, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 cấp huyện phải tổ chức lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 (mẫu gộp) cho tất cả những người đã đến các quán thịt chó, mèo ở Hải Dương từ ngày 26.7 đến nay.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.