Hai kẻ nghiện sát hại nữ sinh Học viện Ngân hàng lãnh án tử hình

Trần Cường
Trần Cường
07/01/2022 16:44 GMT+7

TAND TP.Hà Nội xác định 2 đối tượng nghiện hút đã sát hại nữ sinh Học viện Ngân hàng để cướp tài sản, và tuyên phạt cả 2 mức án tử hình.

Ngày 7.1, TAND TP.Hà Nội mở phiên xét xử và tuyên án sơ thẩm bị cáo Nguyễn Xuân Trung (37 tuổi, trú H.Thường Tín, Hà Nội) tổng mức án tử hình về các tội "giết người", "cướp tài sản" và "tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có"; bị cáo Nguyễn Văn Quân (39 tuổi, trú H.Thường Tín) tổng mức án tử hình về các tội "giết người", "cướp tài sản" và "trộm cắp tài sản".

Buổi chiều định mệnh bên bờ Nhuệ giang của nữ sinh Học viện Ngân hàng bị sát hại

Bị cáo Nguyễn Văn Đức (25 tuổi, trú H.Thường Tín) bị tuyên án 15 tháng tù về tội "tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có".

Các bị cáo tại phiên tòa

trần cường

Về dân sự, HĐXX buộc 2 bị cáo Trung và Quân bồi thường tổng số tiền gần 190 triệu đồng cho gia đình bị hại.

Theo cáo buộc, tối 23.10.2020, trên đường đi tiêu thụ tài sản trộm cắp được, Trung và Quân thấy chị Trần Thúy Hiền (18 tuổi, trú xã Nguyễn Trãi, H.Thường Tín; sinh viên Học viện Ngân hàng) đang đứng nghe điện thoại ở đê sông Nhuệ, thuộc địa phận xã Nguyễn Trãi, nên nảy sinh ý định cướp tài sản.

Quân đứng cảnh giới, còn Trung đẩy nạn nhân xuống sông Nhuệ rồi dùng chân dìm nạn nhân xuống nước cho đến khi không còn cử động thì đẩy ra giữa sông. Sau đó, cả hai cướp xe máy điện và điện thoại của nạn nhân.

Lực lượng chức năng huy động xuồng máy tìm kiếm thi thể nữ nạn nhân

trần cường

Ngay trong đêm 23.10.2020, Trung và Quân mang chiếc xe máy điện bán cho Đức với giá 2,4 triệu đồng và bán điện thoại cho người khác với giá 500.000 đồng. Số tiền này cả hai chia nhau mua ma túy sử dụng.

Tại phiên tòa, bị cáo Trung không thừa nhận giết người mà chỉ thừa nhận hành vi chiếm đoạt xe máy điện; còn bị cáo Quân thừa nhận đã trộm tài sản và không biết việc Trung sát hại nữ nạn nhân.

Tuy nhiên, căn cứ lời khai, tài liệu có trong vụ án, HĐXX cho rằng có đủ cơ sở xác định các bị cáo Trung và Quân là những đối tượng nghiện ma túy, có hành vi chiếm đoạt tài sản và cùng nhau gây ra vụ án mạng, cướp tài sản như cáo trạng quy kết.

Theo HĐXX, các bị cáo Trung và Quân gây án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, thể hiện hành vi côn đồ. Trong vụ án này, bị cáo Trung giữ vai trò chính, là người khởi xướng, rủ Quân chiếm đoạt tài sản của nạn nhân và Trung trực tiếp dìm chết nạn nhân nên phải chịu trách nhiệm cao nhất trong vụ án.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.