Hai ngôi sao cầu lông Malaysia bị cấm thi đấu 35 năm vì dàn xếp tỷ số

03/05/2018 18:30 GMT+7

Liên đoàn Cầu lông thế giới (BWF) vừa trừng phạt 2 tay vợt cầu lông chuyên nghiệp Malaysia với án cấm thi đấu tổng cộng 35 năm đối với vì dàn xếp tỷ số.

AFP dẫn thông báo của BWF cho biết cựu vô địch trẻ thế giới Zulfadli Zulkiffli (25 tuổi) bị cấm trong 20 năm và bị phạt 25.000 USD, trong khi Tan Chun Seang (31 tuổi) bị cấm 15 năm và phải nộp phạt 15.000 USD. Cả hai bị kết tội vi phạm quy tắc ứng xử của BWF liên quan đến dàn xếp kết quả, tham gia cá cược và những kết quả bất thường.
Zulkiffli từng nổi tiếng với chức vô địch giải trẻ thế giới năm 2011 REUTERS
Trước đó, hồi tháng 2, một hội đồng đạo đức BWF đã tổ chức phiên điều trần Singapore tìm thấy cả hai tay vợt tham gia vào các hoạt đoạt dàn xếp tỷ số để thắng cượcrong một thời gian đáng kể và một số lượng lớn các giải đấu kể từ năm 2013. Trong đó, Zulfadli đã vi phạm nhiều hơn trong một thời gian dài và được chứng minh là đã thao túng kết quả của bốn trận đấu, theo BWF cho biết.
Norza Zakaria - Chủ tịch Hiệp hội Cầu lông Malaysia (BAM), cho biết các cuộc điều trần và án phạt thực sự là một dấu mốc buồn và gây sốc cho cầu lông nước này khi một môn thể thao chiếm được nhiều tình cảm của người hâm mộ quốc gia đã bị hoen ố bởi nạn bán độ. Tuy vậy, ông Zakaria vẫn khẳng định: “BAM có chính sách không khoan nhượng đối với việc dàn xếp kết quả trận đấu”. Người đứng đầu BAM nói thêm rằng sẽ đưa ra nhiều biện pháp để chống lại vấn nạn trên.
Ông Zakaria cho biết hình phạt được trao cho 2 tay vợt trên (1 VĐV thi đấu độc lập và VĐV còn lại không có liên kết với BAM) là “hợp lý và thích hợp đối với hành vi phạm tội”. BAM sẽ trình bày một báo cáo về vụ việc với các cơ quan chống tham nhũng của Malaysia, những người sẽ xem xét liệu có nên hành động hay không.
Việc đình chỉ của 2 tay vợt trên bắt đầu từ ngày 12.1, ngày mà cả hai bị tạm ngưng thi đấu bởi BWF để thực hiện cuộc điều tra. Tan Chun Seang từng góp mặt trong đội hình của Malaysia ở Thomas Cup năm 2010. Anh đã từng bị BAM cấm thi đấu trong các giải đấu châu Á trong 2 năm sau khi bỏ đội tuyển quốc gia vào năm 2011. Trong khi đó, năm 2011, Zulfadli đánh bại Viktor Axelsen của Đan Mạch để giành chức vô địch trẻ thế giới.
Tan Chun Seang từng là thành viên của tuyển cầu lông Malaysia AFP
Cầu lông vốn đã gặp nhiều rắc rối bởi những vụ bê bối gian lận trước đây. Tại Olympic 2012, 8 tay vợt ở nội dung đôi nữ đã bị loại vì cố tình thua các trận đấu vòng bảng để có được thuận lợi hơn trong trận tứ kết. Vào năm 2014, BWF từng yêu cầu cảnh sát điều tra 2 tay vợt Đan Mạch là Hans-Kristian Vittinghus và Kim Astrup có liên hệ vơi một người đàn ông Malaysia để dàn xếp kết quả các trận đấu. Cầu lông Malaysia trước đây cũng gặp tranh cãi vào năm 2015, khi cựu thế giới số một Lee Chong Wei nhận án phạt cấm 8 tháng do sử dụng doping.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.