Hai nữ phóng viên tạp chí ‘vòi’ tiền thẩm mỹ viện cùng lãnh án 4 năm tù

22/04/2022 11:14 GMT+7

Đe dọa và ép chủ cơ sở thẩm mỹ viện đưa 25 triệu đồng để không "lên bài", hai nữ phóng viên bị bắt quả tang khi nhận tiền. Cả hai vừa bị TAND TP.Từ Sơn (Bắc Ninh) tuyên án mỗi người 4 năm tù.

Tòa án nhân dân TP.Từ Sơn (Bắc Ninh) vừa mở phiên sơ thẩm và tuyên bị cáo Vũ Thị Oanh (30 tuổi, trú TT.Lim, H.Tiên Du, Bắc Ninh) và Nguyễn Thị Loan (34 tuổi, trú P.Phù Chẩn, TP.Từ Sơn, Bắc Ninh) cùng mức án 4 năm tù về tội “cưỡng đoạt tài sản”, quy định tại điểm b khoản 3 điều 170 bộ luật Hình sự.

Nguyễn Thị Loan (trái) và Vũ Thị Oanh

Xuân yến

Theo cáo trạng, bị cáo Oanh là phóng viên Tạp chí Đời sống pháp luật, còn Loan là phóng viên Tạp chí Kinh doanh và biên mậu Việt Nam.

Khoảng đầu tháng 8.2021, bị cáo Oanh đến sử dụng dịch vụ tại Viện thẩm mỹ MB (TP.Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh) và chụp lại những hình ảnh hoạt động không đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại cơ sở này.

Sau đó, bị cáo Oanh bàn bạc với Loan liên hệ với chủ Viện thẩm mỹ MB đe dọa, yêu cầu đưa 40 triệu đồng để xóa những hình ảnh đã chụp lại, không đăng lên báo và không báo chính quyền địa phương.

Công an bắt quả tang hai nữ phóng viên nhận tiền tại quán cà phê

Xuân yến

Sợ bị phạt và ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh, chủ Viện thẩm mỹ MB đã thương lượng, đưa cho các bị cáo Oanh và Loan 25 triệu đồng để được bỏ qua.

Sau 3 lần trao đổi, thay đổi địa điểm nhận tiền, khoảng 15 giờ 30 ngày 27.8.2021, hai bị cáo hẹn chủ Viện thẩm mỹ MB tại quán cà phê Tùng Lâm (P.Đông Ngàn, TP.Từ Sơn). Khi hai nữ bị cáo đang nhận tiền thì bị Công an TP.Từ Sơn bắt quả tang.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.