Hai phó giám đốc sở đánh nhau bị giáng chức, cảnh cáo

10/03/2015 21:11 GMT+7

(TNO) Ngày 10.3, nguồn tin từ UBND tỉnh Bình Phước cho biết, Ban cán sự Đảng của tỉnh này đã ra quyết định về mặt chính quyền đối với ông Nguyễn Thành Chung (53 tuổi), Phó giám đốc Sở Nội vụ và ông Bùi Quốc Khánh (41 tuổi), Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ liên quan đến vụ đánh nhau tại quán karaoke.

(TNO) Ngày 10.3, nguồn tin từ UBND tỉnh Bình Phước cho biết, Ban cán sự Đảng của tỉnh này đã ra quyết định về mặt chính quyền đối với ông Nguyễn Thành Chung (53 tuổi), Phó giám đốc Sở Nội vụ và ông Bùi Quốc Khánh (41 tuổi), Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ liên quan đến vụ đánh nhau tại quán karaoke.

Theo đó, ông Chung bị kỷ luật với hình thức cảnh cáo, còn ông Khánh bị kỷ luật với hình thức giáng chức phó giám đốc và chờ bố trí công việc khác.
Như Thanh Niên Online đã đưa tin, vào khoảng 14 giờ ngày 12.8.2014, sau buổi tổng kết khóa học dành cho chuyên viên chính, ông Khánh và ông Chung được cử đi tiếp khách tại một quán karaoke Bông Trăng (TX.Đồng Xoài). Tại đây, giữa 2 ông này xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát. Ông Khánh đã gây thương tích cho ông Chung, làm nạn nhân phải vào Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Phước may nhiều mũi ở tai và đầu.
Sau khi sự việc xảy ra, ngày 25.8.2014, ông Nguyễn Văn Trăm - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước đã ký quyết định tạm đình chỉ công tác trong thời hạn 30 ngày đối với ông Khánh và ông Chung để làm rõ.
Đến ngày 30.10.2014, Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Bình Phước đã ra các quyết định thi hành kỷ luật về mặt Đảng bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Bùi Quốc Khánh và khiển trách đối với ông Phạm Thành Chung.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.