Hải Phòng: Bổ sung 4 vụ án, vụ việc vào diện Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi

Bích Ngọc
Bích Ngọc
25/12/2022 18:41 GMT+7

Phiên họp thứ 2 của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực TP. Hải Phòng đã bổ sung 4 vụ việc, vụ án vào diện theo dõi, xử lý.

Ngày 25.12, thông tin từ UBND TP.Hải Phòng cho biết, vừa qua, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực TP tổ chức phiên họp thứ 2 dưới sự chủ trì của Trưởng ban chỉ đạo, ông Trần Lưu Quang - Bí thư Thành ủy Hải Phòng.

Ban chỉ đạo đã nghe Đảng ủy Công an TP, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, Ban Cán sự Đảng UBND TP báo cáo tiến độ điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc mà Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực kiến nghị Ban Thường vụ Thành ủy theo dõi, chỉ đạo xử lý. Đến nay, các cơ quan chức năng đã giải quyết xong 7 vụ án, vụ việc.

Bên cạnh đó, đã tập trung xử lý một số vụ án tham nhũng xảy ra trên địa bàn, điển hình là TAND Q.Lê Chân xét xử sơ thẩm vụ án "lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ", tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Thu Hương (cựu Hiệu trưởng Trường THCS Ngô Quyền) 42 tháng tù và bị cáo Nguyễn Thị Huế (cựu thủ quỹ Trường THCS Ngô Quyền) 18 tháng tù.

Tại phiên họp, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực TP đã thống nhất bổ sung 4 vụ án, vụ việc vào diện Ban chỉ đạo tập trung theo dõi, chỉ đạo xử lý.

Đó là các vụ án, vụ việc: Vụ án lạm quyền trong khi thi hành công vụ và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng tại thôn Ly Câu và Du Viên, xã Tân Viên, H.An Lão; vụ việc có dấu hiệu vi phạm trong hoạt động bán đấu giá tài sản của Công ty Đấu giá hợp danh Khánh An; vụ việc thu hồi tài sản trong vụ án Lê Thị Hiền phạm tội tham ô tài sản; vụ việc có dấu hiệu vi phạm trong quản lý tài chính, có nguy cơ thất thoát phần vốn góp của Nhà nước tại Công ty cổ phần cung ứng tàu biển Hải Phòng.

Ông Trần Lưu Quang đã yêu cầu Ban Nội chính Thành ủy, Đảng ủy Công an TP, Ban Cán sự đảng Viện KSND TP, Ban Cán sự đảng UBND TP khẩn trương phối hợp, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác giám định, định giá tài sản của một số vụ án, vụ việc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.