Ngày 4.9, UBND P.Lê Chân (TP.Hải Phòng) cho biết, địa phương tổ chức cấm đường Cầu Đất để phục vụ việc thu hồi, vận chuyển và hủy nổ quả bom còn sót lại sau chiến tranh.

Đường Cầu Đất Hải Phòng
ẢNH: THP
Theo Thông báo số 3620/TB-UBND của UBND P.Lê Chân, từ 6 giờ đến 11 giờ ngày 4.9, người và phương tiện không được lưu thông trên đường Cầu Đất, đoạn từ ngã tư Cầu Đất - Lạch Tray đến ngã tư Hai Bà Trưng - Cầu Đất.
Việc Hải Phòng cấm đường nhằm bảo đảm an toàn trong quá trình lực lượng chức năng xử lý quả bom được phát hiện tại số 96 Cầu Đất. Trong thời gian cấm đường, Công an P.Lê Chân chủ trì, phối hợp các lực lượng chức năng tổ chức điều tiết, phân luồng giao thông tại các tuyến đường, nút giao liên quan.

Lực lượng chức năng tiến hành cấm đường
ẢNH: HẢI PHÒNG
Lực lượng chức năng được bố trí tại những vị trí trọng điểm, phân luồng từ xa, ngăn người và phương tiện đi vào khu vực xử lý bom. Việc tổ chức giao thông cũng nhằm hạn chế nguy cơ ùn tắc trên các tuyến đường xung quanh khu vực Cầu Đất.
UBND P.Lê Chân đồng thời đề nghị Phòng CSGT Công an TP.Hải Phòng phối hợp điều tiết, phân luồng trong thời gian thực hiện nhiệm vụ. Người dân được yêu cầu chấp hành hướng dẫn của lực lượng chức năng, không tự ý đi vào khu vực đang thu hồi, vận chuyển và xử lý quả bom.
Dự kiến sau 11 giờ ngày 4.9, khi nhiệm vụ xử lý bom hoàn tất và bảo đảm các điều kiện an toàn, việc lưu thông trên tuyến đường Cầu Đất sẽ trở lại bình thường.
Cũng theo UBND P.Lê Chân, quả bom nói trên còn sót lại sau chiến tranh chống Mỹ. Từ những năm 1972, Hải Phòng là một trong những địa phương hứng chịu bom Mỹ ác liệt, nhất là trong chiến dịch tập kích chiến lược 12 ngày đêm cuối tháng 12.1972.
Bình luận (0)