Hải Phòng cam kết cùng đồng hành với doanh nghiệp FDI

06/10/2024 11:55 GMT+7

Trong khuôn khổ buổi gặp gỡ, đối thoại giữa Thường trực Thành ủy Hải Phòng và các doanh nghiệp FDI, Bí thư Hải Phòng khẳng định các doanh nghiệp FDI vừa là đối tác vừa là các công dân danh dự của thành phố này.

Ngày 5.10, tại TP.Hải Phòng, Thường trực Thành ủy Hải Phòng đã tổ chức gặp gỡ, đối thoại đối với doanh nghiệp FDI (doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài). Ông Lê Tiến Châu, Bí thư Thành ủy Hải Phòng; ông Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND TP.Hải Phòng; Thứ trưởng Bộ KH-ĐT Trần Quốc Phương; đại diện Bộ Ngoại giao; lãnh đạo các sở, ngành, địa phương trên địa bàn thành phố cùng hơn 600 đại biểu đại diện cho các tổ chức, các hiệp hội, các doanh nghiệp FDI đã tham dự.

Hải Phòng cam kết cùng đồng hành với doanh nghiệp FDI- Ảnh 1.

Hơn 600 đại biểu đại diện cho các tổ chức, hiệp hội và doanh nghiệp FDI tham dự hội nghị

Đề xuất thoái hết vốn nhà nước, giải quyết bài toán nguồn lao động

Tại hội nghị, một số doanh nghiệp có ý kiến trước bối cảnh kinh tế toàn cầu khó khăn, thành phố nên tạo điều kiện giảm tiền thuê đất.

Về vấn đề này, TP.Hải Phòng cho biết đã thực hiện giảm 30% tiền thuê đất, thuê mặt nước mà các doanh nghiệp phải nộp trong năm 2023. Để tiếp tục hỗ trợ các doanh nghiệp, Bộ Tài chính đang dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về tiền thuê đất năm 2024 nhằm thúc đẩy sản xuất kinh doanh.

Sau khi Nghị định được ban hành, Thường trực Thành ủy Hải Phòng do Ban Cán sự Đảng UBND thành phố sẽ chỉ đạo triển khai, kịp thời hỗ trợ, giảm tiền thuê đất, thuê mặt đất theo quy định.

Ông Ricky Tan, đại diện Công ty CP Kinderword Việt Nam, cho rằng hiện doanh nghiệp của ông cũng như các doanh nghiệp khác đang thiếu hụt về nguồn lao động có trình độ, đặc biệt trong lĩnh vực điện tử, công nghệ bán dẫn, và mong muốn TP.Hải Phòng có giải pháp hỗ trợ.

Trả lời vấn đề này, ông Bùi Xuân Hải, Hiệu trưởng Trường ĐH Hải Phòng, cho hay nhà trường là 1 trong 4 trường đại học nhận được sự quan tâm, đầu tư của lãnh đạo thành phố. Trường hiện có liên kết với một số doanh nghiệp trong việc đào tạo, phát triển nguồn nhân lực. Ông Hải cũng đề xuất TP.Hải Phòng tiếp tục đầu tư trang thiết bị, phòng học để sinh viên, người lao động tiếp cận được với các công nghệ tiên tiến, hiện đại trên thế giới, ứng dụng vào trong sản xuất. Trường cũng sẽ mời các chuyên gia về điện tử, bán dẫn ở Hà Nội, TP.HCM về để giảng dạy, đáp ứng chiến lược đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cung ứng cho các doanh nghiệp FDI.

Tại hội nghị, ông Bruno Jaspaert, Tổng giám đốc Công ty CP khu công nghiệp Đình Vũ, cho biết doanh nghiệp của ông là 1 trong 4 doanh nghiệp FDI nhưng có vốn đầu tư của nhà nước. Hiện, công ty có dự định tăng vốn để mở rộng sản xuất kinh doanh nhưng vốn nhà nước không được đồng thời điều chỉnh dẫn đến việc tăng vốn chưa thể thực hiện được.

Về vấn đề này, sau khi nghe lãnh đạo các sở, ngành trình bày vướng mắc hiện hành liên quan đến các quy định, thủ tục của pháp luật về đầu tư, quản lý sử dụng vốn của nhà nước trong doanh nghiệp, ông Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND TP.Hải Phòng, có đề xuất với Thứ trưởng Bộ KH-ĐT và các bộ, ngành liên quan sớm nghiên cứu phương án thoái hết vốn của nhà nước tại các doanh nghiệp FDI.

Chính quyền Hải Phòng cam kết cùng đồng hành với doanh nghiệp FDI

Theo thống kê, trên địa bàn TP.Hải Phòng có 985 dự án có vốn đầu tư nước ngoài còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư đăng ký đạt 31 tỉ USD, trong đó, các dự án đầu tư tập trung chủ yếu vào lĩnh vực sản xuất công nghiệp với tỷ lệ trên 83% về số vốn đầu tư; các dự án đầu tư lĩnh vực kinh doanh bất động sản và cơ sở hạ tầng chiếm 14% về số vốn đầu tư; số còn lại là các dự án đầu tư lĩnh vực thương mại dịch vụ, vận tải, khai khoáng.

Theo Bí thư Thành ủy Hải Phòng, hội nghị là dịp để lãnh đạo thành phố lắng nghe đầy đủ những kiến nghị khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp FDI trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh. Từ đó, từng bước tìm ra giải pháp thích hợp để tháo gỡ, tạo môi trường tốt nhất cho doanh nghiệp hoạt động hiệu quả, mở rộng sản xuất kinh doanh; tạo cầu nối, mở ra thêm cơ hội tìm hiểu, hợp tác cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước thông qua các hiệp hội và các doanh nghiệp tiêu biểu trong nước.

Hải Phòng cam kết cùng đồng hành với doanh nghiệp FDI- Ảnh 2.

Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu: “Sẽ chủ động, quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo để giải quyết tối đa những nguyện vọng của các doanh nghiệp FDI tại thành phố!”

"Chúng tôi muốn truyền tải thông điệp về sự trân trọng, đề cao vai trò của các doanh nghiệp đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển của Hải Phòng; thể hiện sự kỳ vọng của thành phố đối với các doanh nghiệp FDI về sự đồng hành trong công cuộc đổi mới sáng tạo, phát triển kinh tế bền vững, phát huy hiệu quả các nguồn lực sản xuất thông qua kinh tế chia sẻ; kêu gọi các doanh nghiệp FDI phát huy hơn nữa tác động lan tỏa, kết nối doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Chúng tôi cũng mong muốn các lãnh đạo các bộ, ngành T.Ư cùng lắng nghe để cùng thành phố đưa ra các định hướng, giải pháp hỗ trợ tốt nhất cho các doanh nghiệp FDI tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình sản xuất kinh doanh tại Hải Phòng. Đồng thời, cũng cam kết sẽ luôn đồng hành, sát cánh cùng doanh nghiệp, lắng nghe và giải quyết những kiến nghị, đề xuất, hiến kế chính đáng từ phía doanh nghiệp, và tổng hợp báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết đối với những kiến nghị, đề xuất vượt thẩm quyền của thành phố", ông Lê Tiến Châu nói.

Kết luận hội nghị, Bí thư Thành ủy Hải Phòng cho biết, đối với các kiến nghị chính đáng của doanh nghiệp, yêu cầu các sở, ngành phải xử lý triệt để ngay và thông tin tới doanh nghiệp. Đối với những kiến nghị liên quan đến vướng mắc của luật pháp, Thường trực Thành ủy giao Ban Cán sự Đảng UBND thành phố khẩn trương có kiến nghị cụ thể đối với T.Ư, đẩy nhanh tiến độ tháo gỡ các vướng mắc.

"Cá nhân tôi, cùng các lãnh đạo Thường trực Thành ủy Hải Phòng sẽ chủ động, quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo để những cam kết ngày hôm nay với doanh nghiệp sớm có kết quả; giải quyết tối đa những nguyện vọng của các doanh nghiệp FDI tại thành phố", ông Lê Tiến Châu cam kết.

Cũng theo Bí thư Thành ủy Hải Phòng, trong những năm gần đây, Hải Phòng đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, nổi bật về phát triển kinh tế - xã hội; kinh tế tăng trưởng ở mức 2 con số trong 9 năm liên tiếp, là một điểm sáng trong bức tranh chung của cả nước. Thành phố cũng đã đạt con số tăng trưởng ấn tượng về thu hút FDI, luôn trong top đầu cả nước về số vốn đăng ký đầu tư và có xu hướng ngày càng hấp dẫn đối với nhà đầu tư nước ngoài.

"Khối doanh nghiệp FDI đã đóng góp đặc biệt quan trọng vào sự phát triển của TP.Hải Phòng, không chỉ về lĩnh vực kinh tế, mà còn cả về xã hội. Chúng tôi luôn coi các doanh nghiệp FDI là một phần quan trọng của cộng đồng doanh nghiệp của Hải Phòng và các nhà đầu tư nước ngoài vừa là bạn, là đối tác nhưng cũng chính là những công dân danh dự của TP.Hải Phòng", ông Lê Tiến Châu khẳng định.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.