Hải Phòng: Cấp nước sạch cho đảo 'vô thủy' Bạch Long Vĩ

Lê Tân
Lê Tân
25/03/2022 20:40 GMT+7

Bạch Long Vĩ, hòn đảo tiền tiêu xa nhất vịnh Bắc bộ vốn được gọi là đảo "vô thủy" vì thiếu nguồn nước ngọt, giờ đã được xây dựng hệ thống cấp nước sạch.

Ngày 25.3, ông Trần Quang Tường, Bí thư kiêm Chủ tịch huyện đảo Bạch Long Vĩ (TP.Hải Phòng) cho biết, sáng nay, 25.3, huyện đảo Bạch Long Vĩ phối hợp với Công ty cổ phần cấp nước Hải Phòng tổ chức khởi động dự án cấp nước sạch cho đảo Bạch Long Vĩ.

Đảo Bạch Long Vĩ sắp có hệ thống cấp nước sạch đồng bộ

Lê Tân

Bạch Long Vĩ là hòn đảo xa bờ nhất vịnh Bắc Bộ và khan hiếm nguồn nước ngọt. Trên đảo hiện có khoảng 200 hộ dân cùng các đơn vị hành chính, quân đội. Ngoài ra, đảo Bạch Long Vĩ còn có các âu cảng phục vụ hậu cần nghề cá, thường xuyên đón tàu thuyền của ngư dân vào tránh trú, tiếp nước, lương thực, nhiên liệu. Chính vì vậy, nhu cầu về nước sạch tại đảo Bạch Long Vĩ rất lớn.

Trước đây, người dân và các đơn vị trên đảo chủ yếu sử dụng nguồn nước mưa, nước giếng khoan có công suất nhỏ. Vào mùa mưa, nước khan hiếm nên đời sống trên đảo gặp nhiều khó khăn.

Đến tháng 7.2000, sau 5 năm thi công, hồ chứa nước ngọt do Tổng đội TNXP làm chủ đầu tư đã hoàn thành, đưa vào sử dụng. Với dung tích tối đa 60.000 m3, hồ chứa nước ngọt giải quyết được bài toàn tích trữ nước tại đảo Bạch Long Vĩ.

"Theo đánh giá của các nhà chuyên môn, nước chứa tại hồ đảm bảo các tiêu chí để làm nguồn nước thô. Tuy nhiên, trên đảo chưa có hệ thống cấp nước hoàn chỉnh nên sử dụng nước ngọt tại hồ chưa hiệu quả. Chính vì vậy, dự án cấp nước sạch được triển khai là rất kịp thời, thiết thực, tận dụng được tối đa nước tích trữ. Dự án cấp thiết tại đảo thanh niên lại được triển khai vào tháng thanh niên nên càng có ý nghĩa hơn", ông Trần Quang Tường chia sẻ.

Dự án gồm 1 trạm bơm nước thô, 1 trạm xử lý và mạng lưới cấp nước đến 200 hộ dân. Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 11 tỉ đồng.

Hồ chứa nước ngọt rộng lớn giúp đảo Bạch Long Vĩ giải bài toán tích trữ nước

Lê Tân

Công ty cổ phần cấp nước Hải Phòng cho biết, theo kế hoạch, dự án cấp nước sạch tại đảo Bạch Long Vĩ được xây dựng trong 45 ngày. Tuy nhiên, công ty này sẽ cố gắng đưa hệ thống vào sử dụng trong khoảng 30 ngày.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.