Hải Phòng: 'Đại lý' bán ma túy ranh mãnh bị Công an Q.Ngô Quyền bóc tách thế nào?

Lê Tân
Lê Tân
25/04/2022 12:31 GMT+7

Bằng cách theo dõi đặc biệt một kẻ nghiện ma túy, Công an Q.Ngô Quyền, TP.Hải Phòng đã triệt phá được 'đại lý' bán ma túy hoạt động rất ranh mãnh, cẩn trọng.

Ngày 25.4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Q.Ngô Quyền (TP.Hải Phòng) cho biết đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Phạm Toàn Đức (44 tuổi) và Trần Văn Hòa (48 tuổi) để tiếp tục đấu tranh mở rộng vụ án buôn bán, tàng trữ trái phép chất ma túy.

Phạm Toàn Đức và tang vật vụ án

CACC

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Đội CSĐT tội phạm về ma túy Công an Q.Ngô Quyền phát hiện Phạm Toàn Đức (ở 20/4/241 đường Lạch Tray, P.Đằng Giang) là một "đại lý" bán ma túy.

Đức là kẻ có 4 tiền án, rất lì lợm nên lập "đại lý" bán ma túy ngay tại nhà. Để đảm bảo an toàn, Đức chỉ bán ma túy cho người quen. Người lạ dù có gặp mối hời, Đức cũng quyết không giao dịch.

Để triệt phá "đại lý" bán ma túy gây nhức nhối này, Đội CSĐT tội phạm về ma túy, Công an Q.Ngô Quyền đã nhắm vào những kẻ được xác định là “khách ruột” của Đức. Sau khi sàng lọc, người được ban chuyên án chọn là Trần Văn Hòa (ở 1/36 Hạ Lý, Q.Hồng Bàng).

Hòa nghiện ma túy và là bạn chí cốt từng cùng Đức lăn lộn nhiều năm trên giang hồ nên được Đức tin tưởng. Ban chuyên án đã theo dõi sát Hòa để tìm thời điểm thích hợp để phá án.

Đến khoảng 17 giờ ngày 16.4, Hòa xuất hiện tại khu vực nhà Đức. Sau khi xác định Hòa vừa “ăn hàng”, tổ trinh sát lập tức ập tới bắt giữ và thu từ Hòa 1 gói ni lông chứa ma túy đá. Hòa nhận vừa mua ma túy của Phạm Toàn Đức.

Ngay lập tức, Công an Q.Ngô Quyền ập vào nhà của Đức và thực hiện lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp về hành vi mua bán trái phép chất ma túy đối với Đức.

Khám xét nhanh "đại lý" bán ma túy của Đức, Công an Q.Ngô Quyền thu giữ 0,2 gam ketamine; 2,28 gam methamphetamine; 133 viên thuốc lắc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.