Hải Phòng: 'Thủy triều đỏ' và rác thải bủa vây vịnh Lan Hạ - Cát Bà

25/03/2023 13:12 GMT+7

Những ngày qua, những luồng nước màu đỏ cam ('thủy triều đỏ') cùng rác thải xuất hiện trên vùng biển vịnh Lan Hạ (TT.Cát Bà, H.Cát Hải, TP.Hải Phòng) khiến các hộ nuôi cá tại vùng biển Cát Bà hoang mang, lo lắng.

'Thủy triều đỏ' xuất hiện trên vịnh Lan Hạ

Từ hôm qua 24.3, trên vùng biển vịnh Lan Hạ (TT.Cát Bà, H.Cát Hải) xuất hiện những luồng nước màu đỏ cam khiến các hộ nuôi cá tại vùng biển Cát Bà hoang mang, lo sợ. Bên cạnh đó, hiện tượng rác thải, trong đó chủ yếu là các mảnh xốp vỡ vụn trôi nổi dập dềnh theo con sóng cũng đang diễn ra nhiều ngày trở lại đây trên vùng biển này.

Một hộ nuôi cá song tại khu vực Bến Bèo, Cát Bà cho biết, nước biển đổi màu đỏ cam xuất hiện từ sáng 24.3 khiến người này thấy lo lắng.

Tuy nhiên, theo giải thích của chính quyền địa phương, đây được gọi là hiện tượng "thủy triều đỏ", là do tảo biển nở hoa tạo nên. Hiện tượng này thi thoảng xuất hiện tại vùng biển Cát Bà.

Hải Phòng: Thủy triều đỏ và rác thải bủa vây vịnh Lan Hạ - Cát Bà - Ảnh 1.

"Thủy triều đỏ" xuất hiện ở vùng biển vịnh Lan Hạ (Cát Bà - Hải Phòng) từ vài hôm nay

GIANG LINH

Gần 10 năm về trước, các hộ nuôi cá chủ quan, không nhận biết được mức độ nguy hiểm của "thủy triều đỏ" nên khi thấy nước biển có màu lạ đã không kịp thu hoạch cá, dẫn đến hàng chục tấn cá chết chỉ sau 1 ngày.

Thông tin với Thanh Niên, ông Hoàng Trung Cường, Phó chủ tịch UBND H.Cát Hải, cho hay vùng biển Cát Bà đa dạng sinh thái, trong đó tảo đỏ phát triển mạnh. Trước hiện tượng "thủy triều đỏ" do tảo nở hoa gây ra, ông Cường khuyến cáo các hộ nuôi trồng thủy sản tại khu vực biển Cát Bà cần theo dõi để phòng tránh bị thiệt hại về kinh tế.

Hải Phòng: Thủy triều đỏ và rác thải bủa vây vịnh Lan Hạ - Cát Bà - Ảnh 2.

Theo chính quyền địa phương, vào tháng 3 hàng năm là đến mùa tảo biển nở hoa, nếu nở rộ sẽ gây nên hiện tượng "thủy triều đỏ"

GIANG LINH

Theo tìm hiểu của chúng tôi, cứ đến thời điểm tháng 3 hàng năm, tảo đỏ tại vùng biển Cát Bà vào mùa nở hoa. Tuy nhiên, hiện tượng "thủy triều đỏ" phụ thuộc vào tảo nở rộ hay không nở rộ. Nếu nở rộ thì xảy ra hiện tượng "thủy triều đỏ"; còn ngược lại thì không tạo thành "thủy triều đỏ".

Đến hôm nay 25.3, hiện tượng "thủy triều đỏ" tuy vẫn còn nhưng sắc màu đỏ cam đã không còn đậm như hôm trước đó.

Và rác thải bủa vây vịnh Lan Hạ

Còn về tình trạng rác thải xuất hiện nhiều trong những ngày qua khiến vịnh Lan Hạ bị ảnh hưởng, ông Cường cho biết, tình trạng này xuất hiện từ đầu tháng 3. Rác thải các loại, trong đó đa phần là phao xốp bắt nguồn từ vùng biển Quảng Ninh, cụ thể là từ vịnh Hạ Long, theo thủy triều chảy, dạt sang.

Hải Phòng: Thủy triều đỏ và rác thải bủa vây vịnh Lan Hạ - Cát Bà - Ảnh 3.

Bên cạnh "thủy triều đỏ", thời gian gần đây, vùng biển Cát Bà còn bị rác thải chủ yếu là phao xốp bủa vây

GIANG LINH

Theo Ban Quản lý các vịnh thuộc quần đảo Cát Bà (TP.Hải Phòng), nguyên nhân là do tỉnh Quảng Ninh đang chỉ đạo tháo dỡ, di dời gần 500 ha nuôi hàu trái phép tại Hạ Long, Cẩm Phả, Quảng Yên nên rác chủ yếu là phao xốp từ đây trôi dạt sang vùng biển Cát Bà.

Nhằm khắc phục hiện tượng trên, UBND H.Cát Hải đã giao Ban Quản lý các vịnh thuộc quần đảo Cát Bà bố trí lực lượng, phương tiện thu gom, xử lý; làm văn bản đề nghị Ban Quản lý vịnh Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh quan tâm chỉ đạo tích cực các bộ phận chuyên môn, kiểm tra và có biện pháp chấn chỉnh kịp thời đối với các cơ sở nuôi trồng thủy sản thuộc địa bàn, đồng thời xử lý nghiêm các chủ cơ sở xả thải phao xốp và các vật liệu khác ra môi trường biển.

Hải Phòng: Thủy triều đỏ và rác thải bủa vây vịnh Lan Hạ - Cát Bà - Ảnh 4.

Các lực lượng chức năng của Hải Phòng và Quảng Ninh phối hợp vớt, thu gom phao xốp của các hộ dân nuôi trồng hàu trái phép ở Quảng Ninh trôi dạt sang vùng biển Cát Bà

GIANG LINH

Từ ngày 20.3 đến nay, Quảng Ninh đã huy động 6 tàu phối hợp cùng 5 tàu của Cát Bà với hàng chục lao động vớt rác trên vịnh Lan Hạ. Trong ngày cao điểm, các đơn vị vớt được khoảng 60 m3 rác thải.

Hải Phòng: Thủy triều đỏ và rác thải bủa vây vịnh Lan Hạ - Cát Bà - Ảnh 5.

Hiện tỉnh Quảng Ninh đang chỉ đạo tháo dỡ, di dời gần 500 ha nuôi hàu trái phép tại Hạ Long, Cẩm Phả, Quảng Yên nên rác chủ yếu là phao xốp từ đây trôi dạt sang vùng biển Cát Bà

GIANG LINH

Đến hôm nay 25.3, lượng rác trên vịnh Lan Hạ cơ bản đã được thu gom. Tuy nhiên, theo Ban Quản lý các vịnh Cát Bà, rác còn trôi dạt về hay không phụ thuộc vào bên phía Quảng Ninh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.