Hải Phòng tổ chức lấy ý kiến rộng rãi để tìm biểu tượng cho thành phố

04/08/2023 19:10 GMT+7

5/992 tác phẩm của 850 tác giả trong và ngoài nước dự thi sáng tác biểu tượng về TP.Hải Phòng đã vào vòng chung khảo và được Hải Phòng đưa ra lấy ý kiến rộng rãi để chọn ra 1 tác phẩm xuất sắc làm biểu tượng.

Ngày 4.8, thông tin từ UBND TP.Hải Phòng cho biết, chiều qua 3.8, tại Trung tâm Hội nghị thành phố, UBND TP.Hải Phòng đã tổ chức hội nghị triển khai xin ý kiến rộng rãi đối với các mẫu biểu tượng đã được lựa chọn sau vòng thứ nhất Cuộc thi sáng tác biểu tượng TP.Hải Phòng.

Hải Phòng lấy ý kiến về 5 tác phẩm để chọn ra 1 mẫu làm biểu tượng - Ảnh 1.

5 tác phẩm vào vòng chung khảo và được UBND TP.Hải Phòng công khai xin ý kiến rộng rãi để chọn ra 1 tác phẩm làm biểu tượng thành phố.

Hai Phong

Phó chủ tịch UBND TP.Hải Phòng Lê Khắc Nam cho biết, sau 7 tháng phát động, cuộc thi sáng tác biểu tượng về thành phố có 992 tác phẩm đến từ 850 tác giả trong và ngoài nước tham gia. Hội đồng nghệ thuật cuộc thi đã lựa chọn ra 10 tác phẩm.

Từ ngày 16.1, Ban tổ chức đã triển khai trưng bày xin ý kiến nhân dân tại Nhà Triển lãm thành phố và một số địa phương. Sau khi tiếp nhận ý kiến nhân dân, Ban tổ chức đã tiếp thu, đề nghị các tác giả hoàn thiện.

Tiếp đó, Hội đồng nghệ thuật đã chấm vòng chung khảo và chọn ra 5 tác phẩm xuất sắc nhất.

Cũng theo ông Nam, cuộc thi sáng tác mẫu biểu tượng TP.Hải Phòng được phát động lần đầu tiên cách đây 31 năm. Đến nay đã qua 5 lần thi tuyển nhưng thành phố vẫn chưa lựa chọn được mẫu biểu tượng. Với 5 tác phẩm lọt vào vòng chung kết lần này, ông Nam hy vọng sẽ lựa chọn được mẫu biểu tượng thể hiện được những nét đặc trưng của thành phố; thông qua đó quảng bá tới bạn bè trong nước và quốc tế về TP. Hải Phòng giàu bản sắc văn hóa, năng động và phát triển.

Các ý kiến đóng góp được chuyển về Ban tổ chức cuộc thi tập hợp trước ngày 10.8 để báo cáo Thành ủy, HĐND, UBND TP.Hải Phòng xem xét quyết định.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.