Hải Phòng: Trưởng phòng Nội vụ Q.Hải An chưa tốt nghiệp cấp 3 đã học đại học

17/02/2023 22:09 GMT+7

UBND Q.Hải An (TP.Hải Phòng) vừa ban hành thông báo về kết quả kiểm tra việc sử dụng văn bằng đại học và bằng tốt nghiệp bổ túc trung học của ông Phạm Văn Toàn - Trưởng phòng Nội vụ quận này.

Ngày 17.2, thông tin từ UBND Q.Hải An (TP.Hải Phòng) cho biết, hôm qua 16.2, UBND quận này đã ban hành thông báo về kết quả kiểm tra nội dung phản ánh việc sử dụng văn bằng đại học và bằng tốt nghiệp bổ túc trung học của ông Phạm Văn Toàn - Trưởng phòng Nội vụ Q.Hải An.

Hải Phòng: Trưởng phòng Nội vụ Q.Hải An chưa tốt nghiệp cấp 3 đã học đại học - Ảnh 1.

Trụ sở UBND Q.Hải An (TP.Hải Phòng), nơi ông Toàn đang công tác

GIANG LINH

Theo nội dung thông báo, ông Toàn học bổ túc trung học và thi tốt nghiệp tại Hội đồng thi An Hải 2, khóa thi ngày 5 và 6.6.1995 và được Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng cấp bằng tốt nghiệp vào ngày 15.7.1995.

Trong thời gian học bổ túc, ông Toàn đi học lớp luật kinh tế hệ dài hạn mở rộng của Trường đại học Luật Hà Nội (khóa 1992 - 1997) tổ chức học tại TP.Hải Phòng. Ông Toàn đã hoàn thành chương trình học tập gồm 2 giai đoạn (có hồ sơ đào tạo, sổ ghi kết quả học tập 2 giai đoạn).

Ngày 6.1.1997, Trường đại học Luật Hà Nội cấp bằng tốt nghiệp ngành luật số hiệu A28536, số vào sổ 198-HPII cho ông Toàn theo Quyết định số 26/QĐ-TN.

Như vậy, theo thông báo của UBND Q.Hải An, ông Toàn học đại học khi chưa có bằng tốt nghiệp cấp 3.

Trước đó, ông Phạm Văn Toàn bị nghi vấn sử dụng bằng cấp không hợp pháp. Để làm rõ nội dung này, UBND Q.Hải An đã thành lập tổ công tác để xác minh.

Ông Phạm Văn Toàn (51 tuổi) được bổ nhiệm làm Trưởng phòng Nội vụ Q.Hải An vào tháng 7.2022. Trước đó, ông Toàn giữ vị trí Trưởng phòng Tư pháp quận này.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.