Hải Phòng: UBND H.An Dương bác thông tin cưỡng chế, làm mất tài sản một hộ dân

16/08/2023 09:58 GMT+7

Chính quyền H.An Dương (TP.Hải Phòng) bác thông tin huyện này tổ chức cưỡng chế, cũng như khẳng định không có chuyện đơn vị tháo dỡ công trình làm nhiều tài sản trong nhà một hộ dân bị mất.

Tối 15.8, UBND H.An Dương (TP.Hải Phòng) đã có báo cáo số 383 về việc làm rõ một số nội dung cơ quan thông tấn báo chí nêu trong công tác giải phóng mặt bằng dự án xây dựng nút giao thông khác mức tại ngã tư Tôn Đức Thắng - Máng nước - quốc lộ 5, qua địa phận xã An Đồng, đơn vị chức năng đã cưỡng chế, tháo dỡ nhầm nhà dân không nằm trong diện giải phóng mặt bằng, dẫn đến nhiều tài sản giá trị để trong nhà bị mất.

Hải Phòng: Huyện An Dương bác thông tin cưỡng chế và làm mất tài sản hộ dân - Ảnh 1.

Hiện trường nhà khung thép được chi nhánh Công ty cổ phần thế giới di động (279 Trần Nguyên Hãn, P.Nghĩa Xá, Q.Lê Chân, TP.Hải Phòng) thuê đất của 5 hộ dân để dựng làm siêu thị điện máy xanh đã được tháo dỡ

CTV

Nội dung báo cáo huyện này khẳng định, thông tin trên hoàn toàn sai sự thật. Trong suốt quá trình giải phóng mặt bằng thực hiện dự án nói trên, UBND H.An Dương chưa ban hành quyết định cưỡng chế giải phóng mặt bằng đối với bất kỳ trường hợp nào nằm trong diện giải tỏa, tính đến ngày 15.8.2023.

Theo UBND H.An Dương, dự án đầu tư xây dựng nút giao khác mức tại ngã tư Tôn Đức Thắng - Máng nước - quốc lộ 5 tại H.An Dương được UBND thành phố phê duyệt trong quyết định số 2112 ngày 1.7.2022.

Để thực hiện dự án, ngày 14.12.2022 UBND H.An Dương đã ban hành thông báo về việc thu hồi 3.009 m2 đất nằm trên địa bàn xã An Đồng. Trong đó thu hồi đất của 3 tổ chức và 138 hộ dân (79 hộ đất ở và 59 hộ đất hành lang giao thông).

Đến ngày 15.8, đã có 51/79 hộ dân có đất ở đồng ý phương án đền bù (9 hộ đã tháo dỡ, bàn giao mặt bằng; 6 hộ khác đang tự tháo dỡ); 20/59 hộ dân có tài sản vật kiến trúc trên đất hành lang giao thông đã đồng ý tháo dỡ vật kiến trúc bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công.

Không chấp hành bàn giao mặt bằng, huyện sẽ ra quyết định cưỡng chế

Ngày 10.8, Công ty cổ phần thương mại Nam Sông Cấm, là đơn vị ký hợp đồng tháo dỡ với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng H.An Dương, tiến hành tháo dỡ công trình là nhà khung thép, mái tôn được Chi nhánh công ty cổ phần thế giới di động (279 Trần Nguyên Hãn, P.Nghĩa Xá, Q.Lê Chân, TP.Hải Phòng) thuê đất của 5 hộ dân để dựng làm siêu thị điện máy xanh. Trong đó, có 4 hộ (gồm: hộ bà Lê Thùy Linh, bà Đoàn Thị Hoa, bà Vũ Thị Huệ và ông Đỗ Khắc Lai) đã chấp thuận phương án, nhận tiền đền bù và ký biên bản bàn giao mặt bằng.

Duy nhất hộ bà Phạm Thị Thu Trang có diện tích đất ở phía cuối khung nhà siêu thị chưa đồng ý phương án và chưa bàn giao mặt bằng.

Quá trình tháo dỡ, tấm biển quảng cáo cỡ lớn ở trên mái đổ sập, dẫn đến làm hư một phần khung nhà siêu thị dựng trên phần đất của hộ bà Trang.

Cũng theo chính quyền H.An Dương, thời điểm đó, siêu thị điện máy đã dừng hoạt động, toàn bộ hàng hóa và tài sản đã được doanh nghiệp dọn đi hết từ nhiều ngày trước, để lại xác nhà khung thép và không có bất kỳ người nào ở đó, kể cả gia đình bà Trang.

Tuy nhiên, ngay sau khi sự việc xảy ra, bà Trang cho rằng đơn vị phá dỡ đã làm sập nhà của bà, khiến nhiều tài sản, gồm: két sắt có 30 triệu đồng và nhiều giấy tờ, tivi, tủ lạnh, bàn ghế, giường ngủ cùng nhiều đồ đạc khác để bên trong nhà đã bị mất.

UBND H.An Dương đã ngay lập tức chỉ đạo Công an huyện phong tỏa hiện trường, điều tra xác minh; đồng thời yêu cầu Công ty cổ phần thương mại Nam Sông Cấm dừng ngay việc tháo dỡ công trình.

Kết quả cho thấy, thông tin bà Trang đưa ra hoàn toàn không có cơ sở.

Ông Lê Văn Cường, Phó chủ tịch UBND H.An Dương, khẳng định trước, trong và sau thời điểm tháo dỡ công trình cả 5 hộ dân có đất nói trên không có hộ dân nào sinh sống tại đây, kể cả hộ bà Trang. Bà Trang đang "biến không thành có" để gây áp lực cho chính quyền trong việc thu hồi đất phục vụ dự án nút giao thông nói trên. 

"Tới đây, nếu hộ bà Trang không chấp hành bàn giao mặt bằng phục vụ dự án, huyện sẽ ra quyết định cưỡng chế", ông Cường nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.