Hai phụ nữ Việt bị bắt vì ‘làm chui’ tại Macau

09/06/2019 21:00 GMT+7

Cảnh sát Macau đã bắt giữ 2 phụ nữ Việt Nam vì nghi lao động bất hợp pháp tại vùng lãnh thổ này.

Theo tờ Macao Daily News ngày 8.6, bốn người - trong đó có 2 phụ nữ Việt Nam - đã bị cảnh sát bắt giữ với cáo buộc làm việc bất hợp pháp, giả mạo giấy tờ và bán dâm ở Macau.
Trường hợp đầu tiên liên quan đến một phụ nữ Việt Nam 31 tuổi, bị cáo buộc làm gái mại dâm ở đảo Cotai.
Cảnh sát đã kiểm tra giấy tờ tùy thân của người này khi cô mời chào một khách hàng trên đường phố.
Cuộc điều tra sau đó cho thấy người phụ nữ trên đã được giới thiệu với một người đàn ông Macau 40 tuổi vào tháng 11.2018 để ông ta tuyển dụng và làm đơn xin thị thực làm việc cho cô. Đổi lại, người phụ nữ ngủ với người đàn ông này 2 lần.
Người phụ nữ ở lại Macau làm lao công bán thời gian và bán dâm song chưa từng làm việc cho người đàn ông trên như từng khai trong hồ sơ xin thị thực lao động.
Các công tố viên Macau đã cáo buộc cả người phụ nữ và người đàn ông trên tội giả mạo giấy tờ.
Trường hợp thứ hai liên quan đến một phụ nữ Việt Nam khoảng 20 tuổi, đã trả 18.000 Macau Patacas (khoảng 52 triệu đồng) cho một phụ nữ bản xứ 50 tuổi để xin thị thực lao động nhập cư với công việc là giúp việc nhà. Tuy nhiên, cuộc điều tra cho thấy người này chưa hề giúp việc nhà cho ai.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.