Hải quan lo hụt thu 30.000 tỉ đồng

12/01/2018 07:26 GMT+7

Ngày 11.1, Tổng cục Hải quan tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết và triển khai nhiệm vụ năm 2018.

Theo báo cáo, số thu ngân sách của hải quan năm 2017 đạt 297.082 tỉ đồng, vượt 4,24% so với dự toán được giao.
Trong năm nay, Quốc hội giao dự toán thu cho hải quan là 283.000 tỉ đồng. Tuy nhiên, cơ quan này lo ngại khi VN thực hiện hiệp định thương mại tự do, cắt giảm thuế suất sẽ khiến việc đạt mục tiêu trên trở thành thách thức không nhỏ.
Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cho biết riêng khoản thu của ngành hải quan do chịu tác động từ việc cắt giảm thuế từ các hiệp định tự do nên giảm khoảng 30.000 tỉ đồng.
Về tình hình chống buôn lậu, gian lận thương mại năm qua, lực lượng kiểm soát hải quan đã bắt giữ, xử lý 15.184 vụ, trị giá hàng hóa vi phạm ước tính 789 tỉ đồng; thu nộp ngân sách nhà nước 334 tỉ đồng. Cơ quan hải quan đã khởi tố 51 vụ và chuyển cơ quan khác khởi tố 68 vụ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.