Hải quân Mỹ, Anh giải vây tàu buôn ở eo biển Hormuz

Khánh Như
Khánh Như
05/06/2023 09:09 GMT+7

Theo thông báo từ Hải quân Mỹ, lực lượng của nước này và Anh đã hỗ trợ một tàu buôn mà họ tố bị Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran "quấy rối" ở eo biển Hormuz.

Ngày 5.6, Hải quân Mỹ cho biết các thủy thủ của nước này và Hải quân Hoàng gia Anh đã đến hỗ trợ một tàu buôn mà họ cáo buộc bị Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran "quấy rối" ở eo biển Hormuz, theo hãng tin AP.

Theo Hải quân Mỹ, một tàu buôn không xác định đã phát đi tín hiệu cấp cứu vào chiều 4.6, khi nó đang đi qua eo biển Hormuz. Tàu chở dầu báo cáo rằng họ bị 3 tàu tấn công Iran quấy rối, song cho biết dường như các tàu của Iran không có biểu hiện muốn bắt giữ tàu buôn.

Hải quân Mỹ, Anh giải vây tàu buôn bị Iran 'quấy rối'? - Ảnh 1.

Hải quân Mỹ công bố hình ảnh được cho là 3 tàu tấn công nhanh của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran đang tiếp cận 1 tàu thương mại ở eo biển Hormuz ngày 4.6

HẢI QUÂN MỸ

Tàu khu trục tên lửa dẫn đường USS McFaul của Hải quân Mỹ và tàu khu trục HMS Lancaster của Hải quân Hoàng gia Anh đều nhận được tín hiệu cầu cứu. Ngay sau đó, Lancaster đã phóng 1 trực thăng để giám sát. Mỹ đã chỉ đạo 1 máy bay tuần tra hàng hải Poseidon đến hiện trường và nó theo dõi hoạt động.

Sau khoảng 1 giờ, Hải quân Mỹ cho biết tình hình đã "giảm leo thang". Tàu Iran đã rời khỏi hiện trường ngay sau đó, trong khi tàu buôn tiếp tục đi qua eo biển Hormuz mà không gặp thêm sự cố nào, theo tờ The Maritime Executive.

Truyền thông nhà nước Iran và Lực lượng Vệ binh Cách mạng chưa lên tiếng về thông tin. Phái đoàn của Iran tại Liên Hiệp Quốc cũng chưa phản hồi yêu cầu bình luận.

Eo biển Hormuz - điểm nóng xung đột tại Trung Đông

Vụ việc mới nhất này xảy ra sau một loạt sự cố hàng hải được cho là có liên quan Iran sau khi Mỹ đơn phương rút khỏi thỏa thuận hạt nhân của Tehran với các cường quốc thế giới vào năm 2018.

Tuần trước, Iran cho biết nước này có kế hoạch tăng cường hoạt động trong khu vực và tuyên bố thành lập một liên minh hải quân. Truyền thông nhà nước Iran cho biết Ả Rập Xê Út, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Qatar, Bahrain, Ấn Độ và Pakistan tham gia nỗ lực này.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.