Hải quân Nga nhận 6 tàu ngầm mới trong năm 2020, số lượng lớn nhất thời hậu Liên Xô

Văn Khoa
Văn Khoa
24/08/2019 14:26 GMT+7

Hải quân Nga sẽ nhận 6 tàu ngầm, trong đó có 4 chiếc chạy bằng năng lượng hạt nhân, vào năm 2020, theo một nguồn tin vừa tiết lộ với hãng tin TASS.

Đây sẽ là lần đầu tiên trong vòng 28 năm, hải quân Nga nhận số tàu ngầm như trên trong vòng 1 năm. Lần gần nhất, hải quân Nga nhận 6 tàu ngầm trong một năm là vào năm 1992.
Sau đó, các xưởng đóng tàu bàn giao cho hải quân nước này từ 2-3 chiếc tàu ngầm/năm. Tuy nhiên, trong giai đoạn 1997-2012, lực lượng tàu ngầm của Nga chỉ nhận 1 chiếc/năm hoặc đôi khi không có chiếc nào, theo TASS.
Kể từ năm 2013, tàu ngầm mới được giao đều đặn cho hải quân Nga. Đặc biệt trong năm 2014 có tới 4 chiếc tàu ngầm gia nhập hải quân Nga.

[VIDEO] Xác tàu ngầm hạt nhân Nga lại rò rỉ chất phóng xạ

Nguồn tin trên nói rõ theo hợp đồng, xưởng đóng tàu Sevmash sẽ bàn giao 4 tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân, gồm các tàu Knyaz Oleg, Novosibirsk, Kazan và Belgorod, cho hải quân Nga. Trong đó, tàu Belgorod được cho là có khả năng mang theo thiết bị ngầm không người lái Poseidon gắn đầu đạn hạt nhân.
Cũng theo nguồn tin, xưởng đóng tàu Admiralty sẽ bàn giao 2 tàu ngầm chạy bằng điện-dầu diesel Volkhov và Kronshtadt cho hải quân Nga vào năm 2020. Từ đây đến cuối năm 2019, các xưởng đóng tàu Nga sẽ bàn giao 2 tàu ngầm cho hải quân Nga.
Trong thời kỳ Liên Xô, các xưởng đóng tàu bàn giao hơn 10 tàu ngầm/năm cho hải quân trong vài năm. Đặc biệt chỉ trong năm 1971, hải quân Liên Xô nhận tới 12 chiếc tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân từ Bộ Quốc phòng, theo TASS.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.