Không để ngắt quãng công việc, không bỏ trống địa bàn
Kể từ khi thành lập ngày 10.9.1945 đến nay, cơ quan hải quan Việt Nam đã nhiều lần thay mô hình tổ chức để phù hợp với yêu cầu phát triển.
2025 là năm đặc biệt đối với ngành hải quan khi phải triển khai liên tiếp 2 đợt sắp xếp tổ chức bộ máy.

Ngành hải quan sẽ tiếp tục phát huy hiệu quả mô hình tổ chức bộ máy mới theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu quả
ẢNH: H.Q
Đợt đầu diễn ra từ ngày 1.3.2025 khi Tổng cục Hải quan (Bộ Tài chính) được tổ chức lại thành Cục Hải quan (Bộ Tài chính), toàn hệ thống được sắp xếp theo mô hình 20 chi cục hải quan khu vực. Vài tháng sau, khi cả nước triển khai sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, ngành hải quan tiếp tục bước vào đợt điều chỉnh thứ hai để rà soát, sắp xếp lại địa bàn quản lý của các chi cục hải quan khu vực theo địa giới hành chính mới.
Sau 2 đợt sắp xếp, toàn ngành giảm 485/902 đầu mối, tương đương 53,77%; tổ chức lại thành 20 chi cục hải quan khu vực; số đơn vị thuộc cơ quan Cục Hải quan giảm từ 16 xuống còn 12 đơn vị.
Theo đại diện Cục Hải quan, việc sắp xếp bộ máy được triển khai đồng bộ, bảo đảm không để ngắt quãng công việc, không bỏ trống địa bàn, không ảnh hưởng đến hoạt động xuất, nhập khẩu (XNK).
"Sắp xếp bộ máy đã khó, vừa sắp xếp tổ chức, vừa phải bảo đảm hoạt động XNK thông suốt khó hơn bội phần. Yêu cầu xuyên suốt toàn ngành đặt ra là bộ máy mới phải vận hành thông suốt ngay từ ngày đầu tiên. Có những thời điểm, nhiều công chức phải làm thêm ngoài giờ để hoàn thành nhiệm vụ, bảo đảm hoạt động thông quan diễn ra thông suốt", vị này bộc bạch.
Bộ máy tinh gọn hơn, hoạt động hiệu quả hơn
Đến nay, hơn một năm sau cuộc tinh gọn bộ máy, mô hình tổ chức bộ máy mới của ngành hải quan nhanh chóng ổn định. Việc giảm đầu mối trung gian, tăng cường phân cấp gắn với trách nhiệm người đứng đầu đã góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, tăng cường tính thống nhất trong chỉ đạo điều hành, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.
Đáng chú ý, kiện toàn tổ chức bộ máy đã tạo điều kiện để toàn ngành tập trung nguồn lực chuyên môn, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh, qua đó bảo đảm thực hiện hiệu quả nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước.
Tổng thu ngân sách nhà nước từ hoạt động XNK 7 tháng đầu năm nay đạt 312.946 tỉ đồng, bằng 69,4% dự toán, bằng 60,6% chỉ tiêu phấn đấu, tăng 19,1% so với cùng kỳ năm 2025, tạo tiền đề quan trọng để toàn ngành phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách năm nay.
Đại diện Cục Hải quan nhấn mạnh, thời gian tới, ngành sẽ tiếp tục phát huy hiệu quả mô hình tổ chức bộ máy mới theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh cải cách thể chế và hiện đại hóa quản lý thuế; tăng cường ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo và dữ liệu lớn vào các hoạt động nghiệp vụ.
Bình luận (0)