Hải quân Việt Nam sẽ luôn là điểm tựa cho ngư dân vươn khơi bám biển

Mạnh Cường
Mạnh Cường
25/12/2023 18:32 GMT+7

Hải quân Việt Nam sẽ luôn là điểm tựa cho ngư dân vươn khơi bám biển, chuẩn đô đốc Nguyễn Đăng Tiến, Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân, khẳng định.

Chiều 25.12, tại xã Tam Quang (H.Núi Thành, Quảng Nam), Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân tổ chức chương trình thăm, tặng quà ngư dân, con ngư dân được nhận đỡ đầu năm 2023. Đây là hoạt động ý nghĩa, thiết thực nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện chương trình "Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển"; tham gia hỗ trợ, chăm sóc, nuôi dưỡng con ngư dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, góp phần giúp ngư dân yên tâm vươn khơi, bám biển khai thác hải sản gắn với bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Hải quân Việt Nam sẽ luôn là điểm tựa cho ngư dân vươn khơi bám biển- Ảnh 1.

Chuẩn đô đốc Nguyễn Đăng Tiến tặng cờ cho ngư dân H.Núi Thành

MẠNH CƯỜNG

Phát biểu tại chương trình, chuẩn đô đốc Nguyễn Đăng Tiến, Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân, cho biết thời gian qua Vùng 3 Hải quân cùng các lực lượng đã tích cực tham gia giúp đỡ, bảo vệ ngư dân khi bà con hoạt động và làm ăn trên biển.

Vùng 3 Hải quân đã tham gia rất nhiều hoạt động, đặc biệt là công tác cứu hộ cứu nạn, giúp đỡ bà con ngư dân gặp khó khăn trở ngại khi hoạt động trên biển như cung cấp lương thực thực phẩm, nước ngọt, thuốc men, cứu kéo tàu gặp nạn... Khi các tàu thuyền khác có những hoạt động ngăn cản, ảnh hưởng hoạt động khai thác hợp pháp của ngư dân, lực lượng hải quân sẽ tham gia bảo vệ.

"Thời gian qua, tình hình trên vùng biển có nhiều diễn biến phức tạp; đặc biệt là các tàu nước ngoài xâm phạm về đánh bắt thủy hải sản trái phép, sử dụng các phương tiện để khai thác thăm dò và hoạt động trái phép trên vùng biển của Việt Nam. Vì vậy, chúng tôi luôn trong tư thế sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ chủ quyền biển đảo. Hải quân Việt Nam sẽ luôn là điểm tựa cho ngư dân vươn khơi bám biển", chuẩn đô đốc Nguyễn Đăng Tiến khẳng định.

Hải quân Việt Nam sẽ luôn là điểm tựa cho ngư dân vươn khơi bám biển- Ảnh 2.

Chuẩn đô đốc Nguyễn Đăng Tiến tuyên truyền về việc đánh bắt đúng quy định cho ngư dân

MẠNH CƯỜNG

Theo chuẩn đô đốc Nguyễn Đăng Tiến, Hải quân Việt Nam cũng sẽ duy trì tuyên truyền giúp bà con ngư dân thực hiện đúng quy định của Chính phủ, Nhà nước, các lực lượng chức năng, kêu gọi bà con đánh bắt khai thác thủy hải sản trên biển đúng quy định. "Vì vậy, mong bà con cùng chung tay với các lực lượng hoạt động trên biển thực hiện tốt các quy định đánh bắt thủy hải sản trên biển", chuẩn đô đốc nói.

Tại chương trình, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân đã tặng quà và trao 100 lá cờ Tổ quốc, 60 phao tròn, 70 áo phao, hơn 400 m dây buộc tàu cho 30 ngư dân, 2 nghiệp đoàn nghề cá ở xã Tam Giang và Tam Quang (H.Núi Thành) cùng với 3 tàu cá đang neo đậu tại cảng cá Tam Quang. Ngoài ra, tuyên truyền về tình hình biển đảo thời gian qua, về luật Biển Việt Nam, luật Cảnh báo biển Việt Nam và các văn bản luật có liên quan đến biển, đảo của Tổ quốc; tuyên truyền về phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU)...

Dịp này, chuẩn đô đốc Nguyễn Đăng Tiến cũng đã đến động viên, thăm hỏi, tặng quà 2 gia đình ngư dân tử nạn trong vụ 2 tàu QNa-90129 TS, QNa-90927 TS bị chìm trên vùng biển Trường Sa vào cuối tháng 10 và 2 gia đình ngư dân có con được nhận đỡ đầu.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.