Sau khi một thẩm phán chặn nỗ lực của Nhà Trắng nhằm tước quyền tuyển sinh quốc tế của ĐH Harvard, Tổng thống Trump đã dùng biện pháp khác để ngăn các tân sinh viên quốc tế theo học tại trường. Còn ĐH Columbia đối mặt nguy cơ bị tước công nhận.

ĐH Columbia vào tầm ngắm của chính quyền Mỹ
Ảnh: Reuters
Sinh viên quốc tế khó tới Harvard
Trong sắc lệnh ban hành ngày 5.6 (giờ VN), Tổng thống Trump chỉ đạo Bộ Ngoại giao Mỹ ngăn chặn việc nhập cảnh của các công dân nước ngoài đến học tập hoặc tham gia chương trình trao đổi tại ĐH Harvard. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cũng được yêu cầu cân nhắc từng trường hợp cụ thể để đưa ra quyết định có nên thu hồi thị thực của những công dân nước ngoài đang học Harvard và đang ở Mỹ theo dạng thị thực F, M hoặc J hay không.
Bên cạnh đó, sắc lệnh vẫn cho phép những trường hợp ngoại lệ được đến ĐH Harvard, nhưng phải nhận được sự đồng ý của Ngoại trưởng Rubio, Bộ trưởng An ninh Nội địa Kristi Noem, hoặc những người được chỉ định tương ứng. Sắc lệnh có hiệu lực ngay lập tức và được đánh giá gia hạn sau 90 ngày. Nếu không, sắc lệnh này sẽ hết hạn trong vòng 6 tháng. Sắc lệnh không áp dụng cho những sinh viên nước ngoài đang theo học tại những trường đại học khác thông qua Chương trình sinh viên và khách trao đổi (SEVP).
Chỉ đạo của Tổng thống Trump là lời đáp trả trực diện đối với phán quyết của thẩm phán Allison D. Burroughs thuộc tòa án quận Massachusetts, người vào tháng trước cho biết sẽ chặn nỗ lực của Bộ An ninh Nội địa Mỹ nhằm ngăn cản ĐH Harvard tuyển sinh viên quốc tế. Với sắc lệnh mới, nếu không thể ngăn chặn việc cấp thị thực cho sinh viên ĐH Harvard, chính quyền Mỹ sẽ ngăn chặn họ nhập cảnh.

Tổng thống Mỹ Donald Trump
Ảnh: Reuters
Trước động thái trên của chính quyền Tổng thống Trump, ông Jason Newton, phát ngôn viên ĐH Harvard, khẳng định trường sẽ tiếp tục thực thi các bước bảo vệ quyền của các sinh viên và học giả quốc tế, theo AFP. Về việc Washington cấm nhập cảnh sinh viên quốc tế theo học tại ĐH Harvard, Tân Hoa xã dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm tuyên bố Bắc Kinh phản đối hành vi chính trị hóa giáo dục.
ĐH Columbia nguy cơ bị tước công nhận
Cùng ngày, Bộ Giáo dục Mỹ cho biết đã báo với Ủy ban Giáo dục bậc cao vùng Trung Đại Tây Dương, tổ chức kiểm định để cấp công nhận cho ĐH Columbia, về việc trường này đã không còn đáp ứng những tiêu chuẩn cần thiết theo luật định, theo AFP. Politico dẫn lời Bộ trưởng Giáo dục Mỹ Linda McMahon khẳng định giới lãnh đạo ĐH Columbia đã có hành động thờ ơ trước những hành vi quấy rối sinh viên Do Thái sau khi cuộc xung đột ở Dải Gaza bùng nổ ngày 7.10.2023, qua đó "tước đoạt quyền tiếp cận bình đẳng của những sinh viên này trước các cơ hội giáo dục theo luật định". Trong thông báo phản hồi, ĐH Columbia cho hay đã nhận thức được quan ngại của Bộ Giáo dục Mỹ và đang làm việc trực tiếp với tổ chức kiểm định để có biện pháp xử lý thích hợp. Trường cũng khẳng định luôn cam kết chống lại chủ nghĩa bài Do Thái tại khuôn viên trường.
Vẫn chưa rõ động thái của tổ chức kiểm định. Trong trường hợp ĐH Columbia bị tước công nhận, trường sẽ mất đi nguồn trợ cấp tài chính liên bang dành cho sinh viên và buộc sinh viên phải chuyển sang trường khác được công nhận. Politico cho biết hiện khoảng 24% số sinh viên năm nhất trong năm học tới của trường nhận được quỹ Pell Grant, khoản trợ cấp của chính phủ dành cho những sinh viên đến từ những gia đình có thu nhập thấp nhất của Mỹ.
Mỹ cấm nhập cảnh đối với 12 nước
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 4.6 ký thông qua sắc lệnh hạn chế nhập cảnh đối với tổng cộng 19 quốc gia, trong đó công dân 12 nước bị cấm nhập cảnh hoàn toàn là Afghanistan, Myanmar, Chad, CH Congo, Equatorial Guinea, Eritrea, Haiti, Iran, Libya, Somalia, Sudan và Yemen, theo CNN. Lệnh sẽ có hiệu lực từ ngày 9.6 (giờ Washington). Những trường hợp ngoại lệ bao gồm thường trú nhân hợp pháp tại Mỹ, những người đang được cấp thị thực Mỹ, một số hạng mục thị thực và những cá nhân được phép vào Mỹ vì lý do phục vụ cho an ninh quốc gia của nước này.
Trong một diễn biến khác, Cơ quan Thực thi di trú và hải quan Mỹ (ICE) đã lập kỷ lục khi bắt giữ hơn 2.200 di dân trong ngày 3.6, cao nhất lịch sử, theo NBC News. ICE cũng được yêu cầu tăng cường bắt giữ thêm nhiều dân nhập cư hơn nữa, và không cần có trát tòa để tiến hành việc này.
Bộ Ngoại giao Mỹ cũng chuyển 250 triệu USD dành cho chương trình viện trợ người tị nạn vì lý do chiến tranh, xung đột và thiên tai sang chương trình tự trục xuất dân nhập cư trái phép do Bộ An ninh Nội địa Mỹ tiến hành.
Bình luận (0)