Hải Vân Quan được xếp hạng di tích quốc gia

15/04/2017 08:00 GMT+7

Cụm công trình kiến trúc nghệ thuật được mệnh danh là Đệ nhất hùng quan trên đỉnh đèo Hải Vân sau thời gian dài hoang phế đã được Bộ VH-TT-DL ra quyết định xếp hạng di tích quốc gia.

Ngày 14.4, Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL Nguyễn Ngọc Thiện đã ký quyết định xếp hạng di tích quốc gia đối với di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật Hải Vân Quan.

Bằng xếp hạng di tích quốc gia Hải Vân Quan được Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL ký ngày 14.4.2017

Quyết định trên được thực hiện theo đề nghị của UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế và TP.Đà Nẵng cùng Cục trưởng Cục Di sản văn hóa. Di tích Hải Vân Quan, tọa lạc trên đỉnh đèo Hải Vân, vùng giáp ranh giữa thị trấn Lăng Cô (H.Phú Lộc, Thừa Thiên-Huế) và phường Hòa Hiệp Bắc (Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng). Khu vực khoanh vùng bảo vệ di tích được xác định theo biên bản và bản đồ khoanh vùng các khu vực bảo vệ di tích theo hồ sơ.

Di tích Hải Vân Quan hoang phế suốt thời gian qua Ảnh Đình Toàn

Theo tư liệu lịch sử, Hải Vân Quan được bắt đầu xây dựng từ đời Trần rồi được gia cố thêm một số hạng mục cho công tác phòng thủ từ thời Nguyễn vào năm Minh Mạng thứ 7 (1826). Cụm công trình kiến trúc Hải Vân Quan là công trình nghệ thuật dạng cửa ải phòng thủ hướng về phía tỉnh Thừa Thiên-Huế đề ba chữ "Hải Vân Quan", cửa trông xuống Quảng Nam đề "Thiên hạ đệ nhất hùng quan". Đây là một cửa ải quan trọng mang tính chiến lược phòng thủ của kinh thành Huế. Công trình do vướng tranh chấp địa giới hành chính nên lâu nay chưa được công nhận di tích và rơi vào cảnh hoang phế, xuống cấp nghiêm trọng.

Quyết định của Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL đã giao trách nhiệm cho UBND các cấp, nơi có di tích được xếp hạng theo quyết định, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình thực hiện việc quản lý nhà nước đối với di tích theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.