Hai vợ chồng tại Yên Bái tử vong do sạt lở đất trong mưa lớn

07/10/2023 11:25 GMT+7

Cơn mưa lớn đêm 6 và rạng sáng 7.10 đã khiến nhiều nơi tại Yên Bái ngập lụt. Trong đó, tại xã Yên Thái (H.Văn Yên) có 2 người tử vong do sạt lở đất.

Sáng 7.10, trao đổi với Thanh Niên, một lãnh đạo UBND xã Yên Thái cho biết mưa lớn xảy ra đêm 6 và rạng sáng 7.10 gây sạt lở đất vào nhà dân tại thôn Gốc Nhội (xã Yên Thái) khiến 2 người tử vong.

Yên Bái: Mưa lớn gây ngập lụt nhiều nơi, 2 người tử vong - Ảnh 1.

Mưa lớn khiến nhiều nơi ở Yên Bái bị ngập

CỔNG TTĐT YÊN BÁI

Nạn nhân được xác định là ông Nguyễn Quyết T. (64 tuổi) và vợ là bà Phạm Bích L. (61 tuổi). Theo lãnh đạo UBND xã Yên Thái, sự việc xảy ra vào khoảng 2 giờ ngày 7.10. Thời điểm trên, tại xã Yên Thái xảy ra mưa to, vợ chồng nạn nhân không chạy kịp nên gặp nạn.

"Vợ chồng nạn nhân không sống cùng con cái. Hiện, cả 5 người con đều đi làm ăn xa chưa về kịp nên UBND xã Yên Thái sẽ đứng ra tổ chức hậu sự cho nạn nhân", vị lãnh đạo nói.

Ngoài gây thiệt hại về người, trận mưa lớn cũng khiến nhiều nơi trên địa bàn tỉnh Yên Bái bị ngập.

Tại đường Kim Đồng (TP.Yên Bái), mưa lớn đã khiến nhiều hộ gia đình bị nước ngập vào nhà. Đây là địa bàn thường xuyên bị ngập úng sau những trận mưa lớn. Tuy nhiên, lần này nước rút chậm hơn nhiều so với những lần trước.

Yên Bái: Mưa lớn gây ngập lụt nhiều nơi, 2 người tử vong - Ảnh 2.

Nhiều tuyến đường bị ngập cục bộ

CỔNG TTĐT YÊN BÁI

Cùng với tuyến đường Kim Đồng, nhiều nơi trên địa bàn TP.Yên Bái cũng xảy ra tình trạng ngập úng cục bộ như khu vực cổng trường Nguyễn Du (P.Nguyễn Phúc); một số điểm trên đường Điện Biên (P.Yên Ninh); 2 điểm trên đường Lê Văn Tám và khu vực Hào Gia thuộc P.Đồng Tâm; một số điểm thuộc xã Văn Phú, xã Giới Phiên và 6 điểm ngập úng ở P.Hồng Hà...

Theo dự báo của cơ quan khí tượng, trong ngày 7.10, ở khu vực Bắc bộ có mưa rào và giông, riêng vùng núi và trung du có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa từ 20 - 40 mm, có nơi trên 80 mm.

Chiều và đêm 7.10, ở khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Bình có mưa vừa và giông, cục bộ có mưa to với lượng mưa phổ biến 20 - 50 mm, có nơi trên 100 mm.

Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp và nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi.

Xem nhanh 20h: Thời sự toàn cảnh ngày 7.10

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.