Hai vụ tấn công kinh hoàng tại Pakistan trước thềm bầu cử, 26 người chết

Văn Khoa
Văn Khoa
07/02/2024 20:16 GMT+7

Giới chức cho hay hai vụ tấn công gần văn phòng các ứng cử viên bầu cử ở tỉnh Balochistan thuộc tây nam Pakistan đã giết chết 26 người và làm bị thương hàng chục người trong ngày 7.2.

Vụ tấn công đầu tiên xảy ra tại văn phòng của một ứng cử viên bầu cử độc lập ở quận Pishin, khiến 14 người chết và hơn 20 người bị thương, theo Reuters dẫn số liệu từ một bệnh viện gần địa điểm xảy ra vụ nổ.

Vụ đánh bom thứ hai ở Qilla Saifullah, gần biên giới Afghanistan, xảy ra gần văn phòng của Jamiat Ulema Islam (JUI), đảng từng là mục tiêu của các cuộc tấn công của phiến quân, theo một quan chức tỉnh.

Phó ủy viên Yasir Bazai của Qilla Saifullah cho hay 12 người thiệt mạng và 25 người bị thương do một thiết bị cài trên xe máy đậu gần văn phòng phát nổ.

Hai vụ tấn công 'kinh hoàng' tại Pakistan trước thềm bầu cử, 26 người chết- Ảnh 1.

Các thành viên của đội xử lý bom kiểm tra hiện trường vụ nổ ở tỉnh Balochistan (Pakistan) ngày 7.2

Reuters

Cao ủy Anh tại Pakistan Jane Marriott nói: "Tôi kinh hoàng trước các cuộc tấn công khủng bố hôm nay và lên án những người tìm cách ngăn cản người dân bỏ phiếu".

Hiện chưa rõ ai đứng đằng sau các vụ tấn công nói trên. Một số nhóm, trong đó có Taliban Pakistan (TTP) và các nhóm ly khai từ Balochistan, chống đối nhà nước Pakistan và đã thực hiện nhiều cuộc tấn công trong những tháng gần đây, theo Reuters.

Một phát ngôn viên của TTP đã tuyên bố thực hiện vụ tấn công vào một đồn cảnh sát ở tây bắc Pakistan ngày 5.2, khiến 10 người thiệt mạng. TTP cho hay họ đang nhắm mục tiêu vào cảnh sát và quan chức an ninh hơn là ứng cử viên bầu cử.

Pakistan sẽ tiến hành cuộc bầu cử quốc hội vào ngày mai 8.2. Giới chức đã phân phát phiếu bầu cho hơn 90.000 điểm bỏ phiếu và hơn nửa triệu nhân viên an ninh đã được triển khai để đảm bảo an ninh, theo AFP.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.