Hai vụ vận chuyển gần 2 tấn nội tạng động vật thối

05/01/2014 02:14 GMT+7

Lúc 4 giờ 30 phút ngày 4.1, tại khu vực cầu Thanh Trì (TP.Hà Nội), qua kiểm tra, Phòng CSĐT tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ (Công an TP.Hà Nội), Đội Quản lý thị trường số 11 thuộc Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội, phát hiện trong khoang chứa đồ của chiếc xe khách mang BKS 98K-4474 chạy tuyến Bắc Giang - TP.HCM vận chuyển 20 thùng xốp chứa 1,1 tấn nội tạng động vật bốc mùi hôi thối.

 
Lực lượng chức năng kiểm tra 14 thùng chứa 840 kg nội tạng bẩn

Lái xe Lê Minh Tường (35 tuổi, quê Bắc Giang) không xuất trình được các loại giấy tờ chứng minh nguồn gốc số nội tạng nói trên. Tường khai chỉ là người vận chuyển thuê. Lực lượng liên ngành đã tiêu hủy toàn bộ 1,1 tấn nội tạng và lập biên bản xử lý vụ việc theo quy định.

Chiều cùng ngày, Phòng Cảnh sát môi trường (PC49) Công an Hà Tĩnh bắt giữ xe khách biển số 17B-004.44 chở 840 kg nội tạng động vật đựng trong 14 thùng xốp, đã bốc mùi hôi thối. Đây là lần thứ hai trong vòng chưa đầy một tháng, chiếc xe khách này bị PC49 bắt giữ về hành vi vận chuyển nội tạng động vật không rõ nguồn gốc. Tài xế Đỗ Xuân Trạng (30 tuổi) và chủ xe là ông Đào Công Bính (50 tuổi, cùng tỉnh Thái Bình) khai chở thuê số hàng trên cho một người không rõ danh tính gửi từ Thanh Hóa vào Phan Rang-Tháp Chàm (Ninh Thuận) với giá tiền 120.000 đồng/thùng.

Tin, ảnh: Hà An - Nguyên Dũng

>> Bắt vụ vận chuyển gần 1 tấn nội tạng thối
>> Phát hiện xe khách chở 300 kg nội tạng thối
>> Bắt vụ vận chuyển 1,6 tấn nội tạng thối

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.