Hai vườn hoa tết mở cửa cho khách tham quan, chụp ảnh miễn phí

03/02/2024 06:18 GMT+7

Làng hoa Tân Ba tại TP.Tân Uyên (tỉnh Bình Dương) và vườn hoa Anh Kiệt ở H.Đức Hòa (tỉnh Long An) là 2 địa điểm chụp ảnh tết đẹp gần TP.HCM. Du khách có thể đến đây tham quan, xem người dân chăm sóc hoa tết và ghi lại những hình ảnh đậm chất xuân.

Rực rỡ sắc màu

Với người dân sinh sống tại tỉnh Bình Dương, từ lâu, làng hoa Tân Ba, P.Thái Hòa, TP.Tân Uyên, đã không còn xa lạ. Làng hoa có diện tích hơn 8 ha. Cứ khoảng từ 15 đến 25 tháng chạp, không khí nơi này lại tất bật rộn ràng, muôn hoa khoe sắc đua nhau nở, còn người dân bận bịu chăm sóc, đón bạn hàng đến xem, trao đổi giá cả.

Hai vườn hoa tết mở cửa cho khách tham quan, chụp ảnh miễn phí- Ảnh 1.

Du khách đến làng hoa Tân Ba (tỉnh Bình Dương) chụp ảnh tết

HUỲNH NHI

Ghé đến làng hoa Tân Ba, chúng tôi vô cùng choáng ngợp trước khung cảnh ngập tràn hương sắc mùa xuân. Nhìn từ trên cao, nơi này như một thảm vải khổng lồ đầy sắc màu và rực rỡ. Từ chiều, những chiếc xe ba gác xuất hiện, chất đầy ắp hoa phía sau, mang những giỏ vạn thọ, hướng dương, mào gà đến các chợ lớn bán cho người dân.

Có mặt tại làng hoa Tân Ba trong những ngày cận tết, Nguyễn Thị Thảo Vi (23 tuổi, ngụ P.Thái Hòa, TP.Tân Uyên) cùng những người bạn xúng xính trong tà áo bà ba duyên dáng, chụp ảnh bên những khóm hoa vạn thọ rực rỡ.

Thảo Vi cho hay cứ đến hẹn lại lên, năm nào cô cũng đến làng hoa Tân Ba khoảng 3 lần để chụp ảnh tết. Mỗi khi đến, nơi này lại có nét đẹp riêng, càng gần tết hoa càng rực rỡ. Bên cạnh đó, Vi thích làng hoa Tân Ba còn vì các cô chú nông dân rất thân thiện, dễ thương, sẵn sàng cho khách chụp hình tại vườn.

Hai vườn hoa tết mở cửa cho khách tham quan, chụp ảnh miễn phí- Ảnh 2.

Vừa tham quan, dạo chơi, bạn cũng có thể mua hoa về chưng tết

HUỲNH NHI

Trong lúc dạo chơi ở làng hoa, bạn có thể mua những chậu kiểng mình thích về chưng tết, lợi thế là hàng không qua trung gian, được lựa chọn thoải mái và giá lại mềm hơn.

Làng hoa Tân Ba nằm cách cổng chào TP.Tân Uyên khoảng 1 km. Làng hoa nằm ven đường khá dễ quan sát. Nếu từ TP.Thủ Đức, khu vực P.Linh Xuân (TP.HCM), du khách di chuyển đến làng hoa Tân Ba chỉ mất khoảng 30 phút.

Hơn 20 loại hoa

Ngoài làng hoa Tân Ba, một điểm chụp ảnh tết khác gần TP.HCM là vườn hoa Anh Kiệt tại ấp Mới 1, xã Mỹ Hạnh Nam, H.Đức Hòa (tỉnh Long An), cách Khu di tích lịch sử Ngã ba Giồng, H.Hóc Môn (TP.HCM) khoảng 10 km. Nơi này nằm ven đường và dễ quan sát với những luống hoa đủ màu sắc sặc sỡ.

Ông Huỳnh Tấn Kiệt (48 tuổi, chủ vườn) cho biết đã gắn bó với nghề trồng hoa hơn 20 năm. Ban đầu ông chỉ trồng vạn thọ, nhưng dần tay nghề được nâng cao, hiện vườn có trên 20 loại hoa, từ cúc mâm xôi, cúc đại đóa, dừa cạn, cát tường đến dạ yến thảo… với diện tích 2 ha.

Ngoài việc bán hoa sỉ cho khách, ông Kiệt còn mở cửa vườn đón mọi người đến tham quan, chụp ảnh miễn phí, tạo không khí vui tươi ngày tết. Vào cuối tuần, lượng khách đổ về vườn hoa rất đông đúc, không chỉ khách trong tỉnh Long An, người từ TP.HCM cũng ghé đến mua hoa, chụp ảnh.

Để mọi người có ảnh đẹp mang về, ông Kiệt còn đầu tư thêm các tiểu cảnh hình con vật bằng rơm, làm cầu treo, cầu khỉ cho khách tha hồ check-in.

Chị Nguyễn Thị Tuyết Hạnh, làm việc tại Trường mầm non Hướng Dương, H.Hóc Môn, cho biết từ 7 giờ sáng chị đã có mặt tại vườn hoa để chụp ảnh, cùng với gần 10 đồng nghiệp.

Chị Hạnh nói thấy thông tin vườn hoa ở Long An rất nổi tiếng trên mạng xã hội nên rủ bạn bè đến chụp ảnh tết. Mọi người chọn đồng phục là áo ba ba đặc trưng Nam bộ, mỗi bạn mặc một màu khác nhau cho nổi bật.

Chị Hạnh cho biết từ H.Hóc Môn chạy xe máy sang vườn hoa chụp ảnh khá thuận tiện, thời gian di chuyển khoảng 30 phút. Từ ngày chỗ này mở cửa đến nay, chị và mọi người đã đến không dưới 3 lần. Lần sau lại có ảnh đẹp hơn lần trước vì cận tết hoa càng nở rực rỡ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.