Hầm đường bộ trong dự án gần 10.000 tỉ ở Hải Phòng bị thấm nước, tràn bùn

Lê Tân
Lê Tân
29/11/2021 11:47 GMT+7

Hầm đường bộ trên đường Trần Kiên thuộc Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị mới Bắc sông Cấm ở TP.Hải Phòng đang phải bóc ra để làm lại vì bùn và nước tràn vào.

Thời gian gần đây, khu vực đường Trần Kiên (nối đường Đỗ Mười với đường phà Bính) thuộc Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị mới Bắc sông Cấm bị quây tôn, chặn giữa đường để các đơn vị thi công xử lý sự cố thấm nước, bùn ở hầm đường bộ H3.

Hầm H3 đang phải bóc ra để làm lại

Lê Tân

Hầm đường bộ H3 là một trong tổng số 6 hầm đường thuộc dự án, có chiều dài 70 m, cao 3,3 m và rộng 5 m. Nhiều ngày nay, công nhân thuộc Công ty TNHH xây dựng Hoàng Lộc đã phải dùng bơm để hút nước và bùn dưới hầm rồi bóc gỡ đoạn đường phía trên để xử lý chống thấm cho đoạn hầm này.

Trao đổi với Thanh Niên, ông Tạ Viết Đông, Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng TP.Hải Phòng, chủ đầu tư Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị mới Bắc sông Cấm, cho biết: "Hầm H3 bị thấm nước và bùn do vào năm 2020, nhà thầu thi công phải trải thảm mặt đường phía trên để phục vụ việc khởi công, thông xe một số dự án khác trong khu đô thị, trong khi việc xử lý chống thấm chưa được thực hiện".

Được biết, đơn vị trúng thầu, thi công hầm đường bộ H3 là Tổng cty xây dựng Bạch Đằng. Tuy nhiên, việc khắc phục sự cố tại hầm H3 hiện nay do Công ty TNHH Xây dựng Hoàng Lộc phụ trách.

Trước đó, Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị mới Bắc sông Cấm được Thủ tướng phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 1131 ngày 24.6.2016, nhằm tạo ra bước đột phá trong phát triển đô thị Hải Phòng.

Dự án bao gồm: cầu Hoàng Văn Thụ, đê, kè sông Cấm, hệ thống giao thông chính và hệ thống hạ tầng kỹ thuật phục vụ toàn bộ khu vực Bắc sông Cấm với quy mô hơn 1.445 ha. Tổng mức đầu tư toàn bộ dự án là 9.899 tỉ đồng từ nguồn ngân sách thành phố và các nguồn vốn hỗ trợ hợp pháp khác.

Trong số các hạng mục của dự án, cầu Hoàng Văn Thụ đã thông xe vào ngày 15.10.2019. Tuy nhiên, đến nay cây cầu được cho là đẹp nhất TP.Hải Phòng này vẫn chưa hoàn thành.

Nhánh phía bắc cầu Hoàng Văn Thụ vẫn chưa thể hoàn thành do vướng mặt bằng

Lê tân

Cụ thể, tại nhánh cầu phía bắc của cầu Hoàng Văn Thụ (phía H.Thủy Nguyên), hàng chục hộ dân thuộc xóm cầu Bính vẫn chưa bàn giao mặt bằng vì còn kiến nghị về các phương án đền bù, khiến nhánh cầu này xây dở dang.

Được biết, mới đây, HĐND TP.Hải Phòng cũng đã thông qua Nghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án xây dựng công trình Trung tâm Hội nghị - Biểu diễn TP.Hải Phòng có tổng mức đầu tư 1.785 tỉ đồng và Dự án xây dựng trung tâm Chính trị - Hành chính TP. Hải Phòng có tổng mức đầu tư 2.252 tỉ đồng tại Khu đô thị Bắc sông Cấm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.