Hamas nói con tin ở Gaza sẽ chết nếu Israel không đáp ứng yêu cầu

Hamas nói con tin ở Gaza sẽ chết nếu Israel không đáp ứng yêu cầu

11/12/2023 19:48 GMT+7

Trong một tuyên bố được phát trên truyền hình ngày 10.12, một phát ngôn viên của Hamas cho biết Israel sẽ không tiếp nhận “tù nhân còn sống trở về nếu không có sự trao đổi, đàm phán và đáp ứng các yêu cầu của phe kháng chiến”.

Trước đó vào tháng 11, quan chức cấp cao của Hamas, Bassem Neim, cho biết lực lượng này “sẵn sàng thả toàn bộ binh lính để đổi lấy tất cả tù nhân của chúng tôi”. Chính phủ Israel xác định 137 con tin vẫn còn ở Gaza, trong khi các nhà hoạt động cho biết khoảng 7.000 người Palestine đang bị giam giữ trong các nhà tù của Israel.

Cũng trong ngày 10.12, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã kêu gọi Hamas đầu hàng. “Đây là khởi đầu cho sự kết thúc của Hamas. Tôi nói với Hamas: Mọi chuyện đã kết thúc. Đừng chết vì Yahya Sinwar. Hãy đầu hàng ngay”, ông nói, đề cập đến người đứng đầu Hamas ở Gaza.

Phía Israel cho biết hàng chục tay súng Hamas đã đầu hàng, khuyến khích nhiều người trong số họ làm như vậy, nhưng tổ chức quân sự - chính trị Palestine phủ nhận việc này, nói các tuyên bố đó là “sai lệch và vô căn cứ”.

Cùng lúc, xe tăng Israel tiến vào trung tâm thành phố Khan Younis hôm 10.12 trong cuộc tấn công quy mô lớn mới nhằm vào đô thị then chốt ở phía nam Gaza, theo Reuters. Các cư dân ở Khan Younis cho biết xe tăng Israel đã đến con đường chính bắc - nam xuyên qua thành phố sau giao tranh dữ dội suốt đêm khiến bước tiến của Israel từ phía đông bị chậm lại.

Hamas cảnh báo con tin ở Gaza sẽ chết nếu yêu cầu không được đáp ứng - Ảnh 1.

Người dân Palestine bị giam giữ ngồi trong một chiếc xe tải, binh lính Israel canh gác xung quanh, ngày 8.12.2023

REUTERS

Một nguồn tin thân cận với Hamas và Phong trào Thánh chiến Hồi giáo Palestine nói với AFP rằng cả hai nhóm đều tham gia vào “cuộc đụng độ dữ dội” với lực lượng Israel gần Khan Younis hôm 10.12.

Hamas cho biết họ đã phá hủy 180 xe quân sự của Israel trong giao tranh nhưng không cung cấp bằng chứng.

Sau nhiều tuần giao tranh tập trung ở phía bắc Gaza, Israel đã phát động cuộc tấn công trên bộ ở phía nam lãnh thổ với trọng điểm là Khan Younis. Trong bối cảnh chiến sự đang diễn ra gần như trên khắp dải đất ven biển, các tổ chức viện trợ quốc tế cho biết 2,3 triệu người dân ở đây đã không còn nơi nào để ẩn náu.

Cơ quan y tế Gaza (do Hamas điều hành) cho biết khoảng 18.000 người được xác nhận đã thiệt mạng và 49.500 người bị thương tại lãnh thổ này vì các cuộc tấn công của Israel, cùng hàng nghìn người khác mất tích và được cho là đã chết dưới đống đổ nát.

Thống kê này không còn bao gồm số liệu từ các khu vực phía bắc của khu vực, nơi hiện đã nằm ngoài phạm vi tiếp cận của xe cứu thương trong khi các bệnh viện đã ngừng hoạt động.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.