Hamas ra cảnh báo sau lệnh tiến quân mới của Thủ tướng Israel

Văn Khoa
Văn Khoa
12/02/2024 07:48 GMT+7

Hamas cảnh báo rằng bất kỳ cuộc tấn công nào của Israel vào thành phố Rafah ở cực nam Dải Gaza sẽ khiến các cuộc đàm phán về việc trao trả các con tin thất bại.

"Bất kỳ cuộc tấn công nào của quân chiếm đóng vào thành phố Rafah sẽ phá hủy các cuộc đàm phán", một thủ lĩnh cấp cao của Hamas nói với AFP khi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố sẽ mở rộng chiến dịch quân sự ở thành phố này.

Hamas đã bắt giữ khoảng 250 con tin trong cuộc tấn công miền nam Israel ngày 7.10.2023, theo thống kê của AFP dựa trên số liệu chính thức từ Israel. Israel cho hay vẫn còn 132 người bị bắt ở Gaza, nhưng 29 người trong số đó bị cho là đã chết.

Nhiệm vụ 'hoàn hảo': Israel giải thoát hai con tin, làm 74 người Palestine thiệt mạng

Các cuộc đàm phán mới về việc tạm dừng giao tranh đã được tổ chức ở Cairo (Ai Cập), trong đó Hamas sẵn sàng ngừng bắn, có thể trao trả những con tin còn lại để đổi việc thả những phụ nữ và trẻ em bị giam trong các nhà tù ở Israel.

Thủ tướng Netanyahu trong tuần này nói rằng ông đã ra lệnh cho quân đội chuẩn bị tiến vào thành phố Rafah, như một phần trong chiến dịch tiêu diệt Hamas sau cuộc tấn công ngày 7.10. Văn phòng của ông Netanyahu cho hay chính phủ Israel đã ra lệnh cho quân đội xây dựng kế hoạch sơ tán ở Rafah và tiêu diệt 4 tiểu đoàn Hamas mà họ khẳng định đang được triển khai ở đó, theo Reuters.

Hamas ra cảnh báo sau lệnh tiến quân mới của Thủ tướng Israel- Ảnh 1.

Khói bốc lên trong một chiến dịch trên bộ của Israel ở thành phố Khan Younis, được nhìn thấy từ một trại lều dành cho những người Palestine di tản ở Rafah thuộc nam Gaza ngày 11.2

Reuters

Tuy nhiên, ông Netanyahu đã phải đối mặt với nhiều lời kêu gọi không tấn công thành phố Rafah, nơi ẩn náu cuối cùng của nhiều người dân Gaza chạy trốn khỏi cuộc bắn phá không ngừng nghỉ của Israel ở những nơi khác ở Gaza.

Các chính phủ nước ngoài, trong đó có cả đồng minh chính của Israel là Mỹ, và các tổ chức nhân đạo, đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về tác động của việc đẩy mạnh tấn công Rafah đối với những dân thường phải sơ tán.

Trong một cuộc phỏng vấn được phát sóng ngày 11.2, ông Netanyahu nói với Đài ABC News rằng những bên thúc giục Israel không tiến quân vào Rafah thực tế là đã cho phép Hamas ở lại. Ông tuyên bố Israel đủ khả năng tiêu diệt các tiểu đoàn chiến đấu của Hamas và "chúng tôi không nên dừng lại".

Tình báo Israel: Hơn 1/3 số con tin bị giam ở Gaza có thể đã chết?

Trong cuộc điện đàm 45 phút với Thủ tướng Netanyahu ngày 11.2, Tổng thống Mỹ Joe Biden nói rằng Israel không nên tiến hành chiến dịch quân sự ở Rafah mà không có kế hoạch đáng tin cậy để đảm bảo an toàn cho khoảng 1 triệu người đang trú ẩn ở đó, theo AFP dẫn lời một quan chức Mỹ.

Vị quan chức cho biết thêm cuộc điện đàm chủ yếu tập trung vào những nỗ lực đang diễn ra nhằm đảm bảo thả 132 con tin còn lại và lưu ý rằng "tiến bộ thực sự" đã đạt được trong những tuần gần đây.

Dù vẫn còn một số khoảng cách "đáng kể" cần thu hẹp, vị quan chức nói rằng thỏa thuận "gần như đã đạt được", và Tổng thống Biden đã nhấn mạnh cần phải tận dụng tiến trình đó để "đảm bảo tất cả con tin được thả càng sớm càng tốt", theo AFP.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.