Hàn - Nhật phát hiện Triều Tiên phóng tên lửa

18/12/2022 10:31 GMT+7

Hàn Quốc và Nhật Bản vừa thông báo phát hiện CHDCND Triều Tiên lại phóng tên lửa ra biển.

Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc (JCS) sáng 18.12 thông báo đã phát hiện Triều Tiên phóng một tên lửa đạn đạo chưa xác định ra vùng biển phía đông bán đảo Triều Tiên, theo Yonhap.

Tên lửa đạn đạo Triều Tiên phóng hồi tháng 11

Reuters

Tuần duyên Nhật Bản cũng xác nhận Triều Tiên có thể đã phóng một tên lửa đạn đạo. Đài NHK dẫn nguồn tin chính phủ Nhật tiết lộ tên lửa đã rơi bên ngoài vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Nhật Bản.

Vụ phóng diễn ra chỉ vài ngày sau khi Triều Tiên thử nghiệm động cơ năng lượng rắn mà theo giới chuyên gia nhận định là sẽ giúp nước này phóng tên lửa đạn đạo nhanh và linh hoạt hơn.

Có gì đặc biệt về động cơ tên lửa ICBM Triều Tiên mới thử nghiệm?

Việc thử nghiệm, do nhà lãnh đạo Kim Jong-un giám sát, được thực hiện trong ngày 15.12 tại Trung tâm phóng vệ tinh Sohae của Triều Tiên.

Trong năm nay, Triều Tiên đã phóng hàng loạt tên lửa, trong đó đáng chú ý là vụ phóng thử một tên lửa đạn đạo liên lục địa hồi tháng 11 được cho là có khả năng tấn công lục địa Mỹ. Tên lửa rơi cách lãnh thổ Nhật Bản chỉ 200 km. Ngày 16.12, Tokyo công bố kế hoạch chi tiêu quốc phòng 320 tỉ USD đến năm 2027 và thông qua một chiến lược an ninh mở đường cho việc tấn công đáp trả nếu Nhật và đồng minh Mỹ bị tấn công.

Ông Kim Jong-un thị sát cuộc thử nghiệm động cơ tên lửa ngày 15.12

Reuters

Hành động mới nhất ngày 18.12 của Triều Tiên được cho là nhằm phản ứng với việc Liên Hiệp Quốc hồi tuần trước thông qua một nghị quyết kêu gọi nỗ lực toàn cầu nhằm cải thiện tình trạng nhân quyền tại Triều Tiên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.