Hàn - Nhật ứng phó khủng hoảng chuỗi cung ứng Indo-Pacific

Trí Đỗ
Trí Đỗ
01/08/2024 06:33 GMT+7

Chính phủ Hàn Quốc ngày 30.7 công bố việc thành lập Mạng lưới ứng phó khủng hoảng chuỗi cung ứng trong Khuôn khổ kinh tế Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương (IPEF). Dưới sự nhất trí của 14 nước thành viên IPEF, Hàn Quốc giữ chức chủ tịch và Nhật Bản giữ chức phó chủ tịch của cơ quan này.

Theo Nikkei Asia, với kịch bản chuỗi cung ứng bị gián đoạn, cơ quan này sẽ tổ chức cuộc họp khẩn cấp giữa các quốc gia thành viên trong vòng 15 ngày kể từ khi xảy ra sự cố. Các nước cũng sẽ chia sẻ thông tin về hàng tồn kho trong trường hợp thiếu hụt nguồn cung. Nếu nhiều thành viên có nhu cầu cấp thiết về hàng hóa quan trọng, các quốc gia đối tác sẽ chia sẻ kho dự trữ, tìm kiếm các nguồn cung hay tuyến đường vận chuyển thay thế. Chất bán dẫn, vật tư y tế và khoáng sản quan trọng đều được coi là hàng hóa thiết yếu.

Hàn - Nhật ứng phó khủng hoảng chuỗi cung ứng Indo-Pacific- Ảnh 1.

Các nhà lãnh đạo trong IPEF nhóm họp tại Mỹ hồi tháng 11.2023

AFP

Theo kế hoạch, các thành viên IPEF sẽ làm việc cùng nhau để đảm bảo mỗi quốc gia có đủ hàng hóa thiết yếu đáp ứng nhu cầu nội địa, đồng thời ngăn chặn tình trạng mua hàng ồ ạt hay tích trữ sản phẩm khan hiếm. Ngoài ra, mạng lưới này cũng sẽ tiến hành các cuộc diễn tập mô phỏng các cuộc khủng hoảng tiềm tàng.

Ông Sim Jin-su, Tổng giám đốc chiến lược và chính sách thương mại mới tại Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc, cho biết: "Mặc dù Nhật Bản và Hàn Quốc từng có bất đồng về vật liệu bán dẫn, nhưng mối quan hệ này đã tan băng dưới thời chính phủ hiện tại. Kinh nghiệm lâu đời và hiểu biết chuyên môn của hai bên sẽ hữu ích cho việc thực hiện thỏa thuận chuỗi cung ứng".


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.