Hàn Quốc chi hơn 400 triệu USD đối phó UAV Triều Tiên

29/12/2022 11:46 GMT+7

Seoul sẽ chi 560 tỉ won (441 triệu USD) nhằm cải thiện năng lực đối phó UAV của miền Bắc, đồng thời Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol chỉ đạo quyết liệt cải tổ cách quân đội đối phó vật thể lạ xâm phạm không phận.

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol ra lệnh điều UAV vào không phận miền Bắc

Reuters

Hãng Yonhap ngày 26.12 đưa tin tổng cộng 5 máy bay không người lái (UAV) nghi của CHDCND Triều Tiên đã băng qua Đường phân giới quân sự (MDL) với Hàn Quốc, buộc Seoul phải điều động các tiêm kích, trực thăng và khí tài khác để bắn rơi.

Các UAV Triều Tiên đã hoạt động trong không phận Hàn Quốc suốt 3 giờ.

Tuy nhiên, bất chấp mọi nỗ lực, miền Nam vẫn không thể vô hiệu hóa được chiếc UAV nào, dẫn đến phản ứng giận dữ của Tổng thống Yoon và quân đội Hàn Quốc phải lên tiếng xin lỗi.

Không những thế, quân đội Hàn Quốc còn điều động một máy bay tấn công hạng nhẹ KA-1 để ứng phó, nhưng máy bay này bị rơi tại quận Hoengseong (tỉnh Gangwon) cách Seoul khoảng 140 km về phía đông.

UAV Triều Tiên bay vào không phận, Hàn Quốc bắn 100 phát đạn chưa hạ được

Lý do không thể bắn hạ là vì kích thước UAV của đối phương quá nhỏ, theo Bộ Quốc phòng Hàn Quốc.

Nhằm tăng cường năng lực ứng phó của quân đội, Hàn Quốc lên kế hoạch chi 261 tỉ USD cho quốc phòng đến năm 2027, với trung bình mỗi năm tăng 6,8%.

Hôm 28.12, ông Yoon nhấn mạnh bất kỳ hành động khiêu khích nào của Triều Tiên sẽ hứng chịu sự trả đũa của miền Nam mà không màng đến việc Bình Nhưỡng có đang sở hữu năng lực hạt nhân hay không.

Phát biểu trước quốc hội cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Lee Jong-sup cho biết Tổng thống Yook đã ra lệnh quân đội Hàn Quốc triển khai UAV vào không phận miền Bắc.

Hôm 29.12, Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc cho biết quân đội nước này sẽ tổ chức các cuộc diễn tập để đối phó UAV trong thời gian tới.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.