Hàn Quốc cử đặc phái viên sang Triều Tiên

04/09/2018 07:34 GMT+7

Hàn Quốc hy vọng cuộc hội đàm thượng đỉnh sắp tới sẽ thúc đẩy tiến trình đối thoại phi hạt nhân hóa đang gặp trục trặc giữa Triều Tiên và Mỹ.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in bổ nhiệm Cố vấn an ninh quốc gia Chung Eui-yong làm trưởng phái đoàn cấp cao sang CHDCND Triều Tiên vào ngày 5.9 nhằm thảo luận công tác chuẩn bị cho cuộc gặp lần thứ ba giữa ông và nhà lãnh đạo Kim Jong-un.
Theo Yonhap, Hàn Quốc hy vọng cuộc hội đàm thượng đỉnh sắp tới sẽ thúc đẩy tiến trình đối thoại phi hạt nhân hóa đang gặp trục trặc giữa Triều Tiên và Mỹ. Bình Nhưỡng được cho là muốn cùng Washington ký hiệp ước hòa bình, chính thức kết thúc Chiến tranh Triều Tiên (1950 - 1953) trong khi Mỹ nhấn mạnh đối phương trước tiên phải đạt bước tiến rõ ràng trong việc giải giới hạt nhân.
Cũng trong ngày 3.9, tờ Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận của đảng Lao động Triều Tiên, đăng bài xã luận nhấn mạnh tầm quan trọng của quyền tự chủ trong việc vạch ra đường lối cho đất nước. Tờ báo cho rằng nếu chấp nhận sức ép và sự can thiệp từ bên ngoài thì “không thể nào đảm bảo được những nguyên tắc và sự kiên định, từ đó dẫn đến hủy hoại công cuộc cách mạng”.
[VIDEO] Lãnh đạo Kim Jong-un hồi sinh giấc mơ nối đường sắt Triều Tiên ra khu vực
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.