Hàn Quốc đã chấp thuận thương vụ tỉ đô giữa Microsoft và Activision

02/06/2023 09:09 GMT+7

Hàn Quốc là quốc gia mới nhất chấp thuận thương vụ mua lại Activision Blizzard của Microsoft.

Theo VGC, ủy ban Thương mại Công bằng Hàn Quốc (KFTC) cho biết họ đã chấp thuận thương vụ 69 tỉ USD của Microsoft, đồng thời cho biết họ không lo ngại về việc khả năng cạnh tranh bị hạn chế nếu các trò chơi của Blizzard được gã khổng lồ xứ Redmond sở hữu.

KFTC giải thích rằng nếu xét riêng với Hàn Quốc, mức độ phổ biến của các trò chơi Activision Blizzard là khá thấp và do đó chúng cũng quá không quan trọng tại quốc gia này.

Hàn Quốc đã chấp thuận thỏa thuận tỉ đô của Microsoft và Activision - Ảnh 1.

Hàn Quốc là quốc gia mới nhất chấp thuận thương vụ tỉ đô của Microsoft

VGC

Cơ quan cũng chỉ ra rằng họ đã tổ chức các cuộc thảo luận với các cơ quan cạnh tranh ở một số quốc gia khác để biết quan điểm của họ về thương vụ này, nhưng Hàn Quốc cũng cho biết rằng các quyết định của họ có thể khác nhau vì các trò chơi của Activision Blizzard ở những khu vực đó cũng có mức độ quan trọng không giống nhau.

Thương vụ hiện đã nhận được sự chấp thuận từ gần 40 cơ quan quản lý toàn cầu - đầu tháng này, Ủy ban Châu Âu và cơ quan quản lý cạnh tranh của Trung Quốc đều đã thông qua thỏa thuận này, điều này sẽ chứng kiến việc Microsoft sớm giành được quyền sở hữu các thương hiệu trò chơi nổi tiếng như Call of DutyWorld of Warcraft.

Tuy nhiên, Vương quốc Anh và Hoa Kỳ tiếp tục là rào cản lớn đối với Microsoft. Vào tháng 4, Cơ quan Cạnh tranh và Thị trường (CMA) của Vương quốc Anh cho biết họ đang ngăn cản thương vụ do lo ngại về tác động của nó đối với thị trường trò chơi đám mây còn non trẻ. Microsoft đã chính thức nộp đơn kháng cáo quyết định của CMA vào tuần trước.

Ủy ban Thương mại Liên bang Hoa Kỳ cũng đã kiện Microsoft trong nỗ lực ngăn chặn thương vụ mua lại do lo ngại về vấn đề độc quyền.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.